Thể thao

FIFA chốt danh sách 9 địa điểm tổ chức World Cup bóng đá nữ 2023

(VOVTV) - Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa chính thức thông báo danh sách 9 thành phố đăng cai các trận đấu trong khuôn khổ giải vô địch bóng đá nữ thế giới sẽ diễn ra vào năm 2023. Trong đó có 5 địa điểm tại Australia và 4 địa điểm tại New Zealand.

Tác giả PV / VOV Australia
01/04/2021 09:45

Sáng sớm ngày 1/4 theo giờ địa phương, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã công bố danh sách 9 địa điểm tại Australia và New Zealand sẽ tổ chức các trận đấu thuộc Giải vô địch bóng đá nữ thế giới trong 2 năm tới. Trong đó, trận khai mạc sẽ diễn ra tại thành phố Auckland của New Zealand và trận chung kết sẽ được tổ chức tại sân vận động của thành phố Sydney, Australia.

Cũng theo thông tin từ FIFA, lịch trình đầy đủ của giải đấu đang được xem xét và thông tin chi tiết về 64 trận đấu sẽ được công bố vào cuối năm nay. Trong đó, hai trận bán kết sẽ được tổ chức tại hai sân vận động của Australia và New Zealand.

FIFA chốt danh sách 9 địa điểm tổ chức World Cup bóng đá nữ 2023 - Ảnh 1.

Vận động viên Tameka Yallop của Australia (trái) và vận động viên Paige Satchell của New Zealand cùng ăn mừng sau khi hai nước giành quyền đăng cai World Cup bóng đá nữ 2023. Ảnh Getty

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Australia Chris Nikou cho biết, Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 sẽ là sự kiện thể thao lớn nhất tại Australia kể từ sau Thế vận hội Sydney năm 2000. Đây sẽ là cơ hội để giới thiệu Australia và New Zealand với hơn 1 tỷ khán giả toàn cầu.

Trong khi đó, bà Johanna Wood, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá New Zealand khẳng định đây là niềm vinh dự khi New Zealand được đồng tổ chức giải đấu với Australia. Hai bên sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác để mang đến một giải đấu lớn nhất, hấp dẫn nhất và hay nhất.

Liên đoàn bóng đá New Zealand dự kiến trận khai mạc World Cup bóng đá nữ 2023 tại sân vận động Eden Park sẽ phá vỡ kỷ lục về số lượng khán giả tham dự một trận bóng đá nữ ở New Zealand.

World Cup bóng đá nữ 2023 sẽ là giải đấu đầu tiên có sự góp mặt của 32 đội tuyển bóng đá nữ đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Các liên đoàn bóng đá Australia và New Zealand kỳ vọng số lượng người hâm mộ theo dõi các trận đấu sẽ vượt con số hơn 1,1 tỷ người khi giải đấu được tổ chức tại Pháp năm 2019.

Ý kiến của bạn