Tin tức

FED tăng lãi suất cơ bản thêm 0,5%, mức cao nhất trong hơn 20 năm

(VOVTV) - Ngày 4/5, Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã tăng lãi suất cơ bản thêm 0,5%, lần đầu tiên sau hơn 20 năm.

Tác giả Phạm Huân / VOV Washington
05/05/2022 07:34

Trong nỗ lực kiểm soát tình trạng lạm phát tồi tệ nhất ở Mỹ trong vòng 40 năm qua, Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày 4/5 đã tăng mức lãi suất cơ bản thêm 0,5%, lần đầu tiên kể từ năm 2000.

Với quyết định trên, FED đã chính thức nâng lãi suất cho vay ngắn hạn từ biên độ 0,25% tới 0,5% hiện nay lên biên độ 0,75% tới 1%, mức cao nhất kể từ khi bùng phát đại dịch Covid-19 2 năm trước đây.

FED tăng lãi suất cơ bản thêm 0,5%, mức cao nhất trong hơn 20 năm - Ảnh 1.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Ảnh: Reuters

Phát biểu với báo giới ngày 4/5, Chủ tịch FED, Jerome Powell cho biết: “Lạm phát quá cao đang gây ra nhiều khó khăn và chúng tôi đang cố gắng để giảm lạm phát. Chúng ta có các công cụ và quyết tâm cần thiết để khôi phục ổn định giá cả cho các doanh nghiệp và gia đình Mỹ.

Đất nước và nền kinh tế Mỹ đã trải qua nhiều khó khăn trong hai năm qua và đã chứng minh được khả năng phục hồi. Điều quan trọng là chúng ta phải giảm lạm phát để duy trì được các điều kiện của một thị trường lao động mạnh nhằm mang lại lợi ích cho tất cả.”

Theo thông báo cùng ngày của ban lãnh đạo FED, các biện pháp phong tỏa do Covid-19 ở Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục làm gián đoạn chuỗi cung ứng và cuộc khủng hoảng Ukraine cùng các sự kiện liên quan sẽ tạo thêm áp lực đối với lạm phát và gánh nặng cho hoạt động kinh tế.

Ban lãnh đạo FED cũng cho biết, có thể sẽ có những đợt tăng lãi suất tương tự trong thời gian tới nhằm đạt mục tiêu lạm phát 2% hàng năm và duy trì thị trường lao động mạnh.

Ý kiến của bạn