Tin tức

FBI thu 11 tài liệu mật tại nhà riêng: Cựu Tổng thống Trump và dư luận Mỹ nói gì?

(VOVTV) - Cựu Tổng thống Donald Trump cho biết, tất cả hồ sơ đang được đề cập “đều đã được giải mật” và được đặt trong “kho lưu trữ an toàn”. FBI không cần phải chiếm đoạt bất cứ thứ gì và họ có thể có nó bất cứ lúc nào họ muốn mà không cần chơi trò chính trị và đột nhập Mar-a-Lago.

Tác giả Đình Nam / VOV1
13/08/2022 20:29

Thông báo thu được những tài liệu mật khi khám xét dinh thự của cựu Tổng thống Donald Trump tại Mar-a-Lago, Bộ Tư pháp Mỹ hôm qua (12/8) cho rằng, các công tố viên “có lý do để tin rằng ông Donald Trump có thể đã vi phạm Đạo luật Gián điệp” - một văn bản luật liên bang cấm sở hữu hoặc truyền tải thông tin quốc phòng.

FBI thu 11 tài liệu mật tại nhà riêng: Cựu Tổng thống Trump và dư luận Mỹ nói gì? - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tư Pháp Merrick Garland. Ảnh: Reuters

Bộ Tư pháp cũng lo ngại rằng ông Trump có thể đã vi phạm một số quy định khác liên quan việc xử lý hồ sơ chính phủ, bao gồm một quy định xác định việc cố gắng che giấu hoặc tiêu hủy tài liệu chính phủ.

Trước đó, ngày 8/8, lần đầu tiên trong lịch sử, FBI tiến hành khám xét nhà riêng của một cựu Tổng thống Mỹ. Các đặc vụ FBI đã lấy đi hơn 30 món đồ bao gồm hơn 20 chiếc hộp, bìa đựng ảnh, một bức thư viết tay và tài liệu ban hành ân xá cho một số đồng minh. Trong hồ sơ tài liệu cũng có những thông tin về Tổng thống Pháp. Tờ Washington Post dẫn lời quan chức Mỹ cho biết, trong số các tài liệu mật bị thu còn có thể có thông tin tình báo dữ liệu và hạt nhân. Điều này có thể đe dọa đến an ninh quốc gia Mỹ.

Phản ứng trước thông tin về các tài liệu mật bị thu giữ tại nhà riêng, trên nền tảng truyền thông xã hội của mình, cựu Tổng thống Donald Trump cho biết, tất cả hồ sơ đang được đề cập “đều đã được giải mật” và được đặt trong “kho lưu trữ an toàn”. FBI không cần phải chiếm đoạt bất cứ thứ gì và họ có thể có nó bất cứ lúc nào họ muốn mà không cần chơi trò chính trị và đột nhập Mar-a-Lago.

Trước đó, ngay khi FBI tiến hành khám xét nhà riêng, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng mình chính là nạn nhân của một loạt cuộc tấn công mang động cơ chính trị, cáo buộc đảng Dân chủ đang “vũ khí hóa, chính trị hóa” hệ thống tư pháp. Nhiều thành viên Đảng Cộng hòa cũng đồng tình với cáo buộc này của ông Donald Trump khi sau đó 2 ngày cựu Tổng thống Mỹ lại phải trình diện trước văn phòng chưởng lý liên quan đến cuộc điều tra dân sự về công việc kinh doanh của gia đình ông. Loạt động thái này xảy ra trong bối cảnh ông Donald Trump có ý định tái tranh cử vào năm 2024.

Tuy nhiên, người phát ngôn chính phủ Mỹ cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden không hề được thông báo về vụ khám xét dinh thự của người tiền nhiệm và các hoạt động này được thực hiện nằm trong quyền hạn của Bộ Tư pháp. Trong khi đó, Bộ trưởng Tư Pháp Merrick Garland cũng xác nhận rằng, chính ông chấp thuận vụ khám xét nhà cựu Tổng thống và yêu cầu công khai lệnh khám xét này, với sự minh bạch và công tâm.

“Chính cá nhân tôi đã thông qua quyết định về một lệnh khám xét. Bộ Tư pháp không hề xem nhẹ quyết định như vậy. Nó đã diễn ra với tính chuyên nghiệp của các đặc vụ FBI và công tố viên của Bộ Tư pháp. Tôi sẽ không im lặng đứng nhìn khi sự chính trực của FBI và những nhân viên Tư pháp bị tấn công một cách vô căn cứ và bất công. Họ là những công chức tận tụy, yêu nước. Hàng ngày, họ bảo vệ người dân Mỹ khỏi tội phạm bạo lực, khủng bố và các mối đe dọa khác nhau”, ông Garland nói.

Dư luận Mỹ cũng đang chia rẽ sâu sắc với quyết định của Bộ Tư pháp nhằm vào cựu Tổng thống Donald Trump. Một bộ phận người dân đồng tình, một số lại phản đối:

“Có vẻ như đang có một cuộc săn phù thủy đang diễn ra ở Washington, nó không công bằng. Tôi nghĩ rằng họ đang cố gắng hạ bệ cựu Tổng thống khi ông đang tìm cách tập hợp lực lượng để có thể tái tranh cử. Họ đang cố gắng không để điều đó xảy ra”.

“Thành thật mà nói với những điều ông Donald Trump đã làm, tôi không quá ngạc nhiên trước vụ việc. Ông ấy từng kích động người dân xâm nhập tòa nhà Quốc hội. Tôi sẽ không quá ngạc nhiên khi ông ấy có thông tin để bán hoặc sử dụng một cách bất hợp pháp sau khi kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống của mình. Tôi không quá bất ngờ”./.

Ý kiến của bạn