Tin tức

Facebook có nguy cơ bị kiện tập thể tại Australia

(VOVTV) - Việc Facebook chặn người sử dụng ở Australia truy cập tin tức sáng ngày 17/2 đã khiến các trang tin của hàng trăm tổ chức từ thiện, tổ chức công ích và cơ quan chính phủ cũng bị xóa nội dung thông tin. Vì lý do này Facebook có thể sẽ phải đối mặt với các đơn kiện tập thể.

Tác giả VOVTV / TTXVN
21/02/2021 07:13

Bên cạnh đó, Facebook thậm chí có thể bị truy tố vì hành vi xóa nội dung thông tin. Trong một tuyên bố ngày 20/2, ông Allan Fels, Chủ tịch Tổ chức Báo chí vì Lợi ích Công đồng thời là và cựu Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia (ACCCC) đã lên án động thái của Facebook khi hạn chế truy cập vào các nguồn thông tin của Chính phủ như thời tiết, y tế hay phòng chống cháy rừng. 

Đây là những nội dung không phải là tin tức hay nội dung được xác định trong Bộ quy tắc thương lượng truyền thông do Chính phủ Australia đề xuất, dự kiến sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Australia vào tuần tới.

Facebook có nguy cơ bị kiện tập thể tại Australia  - Ảnh 1.

Facebook có nguy cơ bị kiện tập thể tại Australia. Ảnh: Reuters

Phát biểu trên tờ Daily Telegraph, Giáo sư Fels cho rằng Facebook có thể phải chịu trách nhiệm về việc vi phạm luật về ứng xử do ngừng cung cấp dịch vụ chỉ sau một đêm cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ cần tới Facebook quảng cáo các sản phẩm của họ, và có thể sẽ phải đối mặt với vụ kiện tâp thể.

Ông nhận định các nền tảng kỹ thuật số trước đây cũng đã thể hiện không sẵn sàng đàm phán với các tổ chức tin tức về giá trị nội dung của các tổ chức này trong việc tạo ra doanh thu quảng cáo số. Cựu Chủ tịch ACCC khẳng định nhiêm vụ của cơ quan này và Chính phủ Australia là đảm bảo một sân chơi bình đẳng giữa các công ty công nghệ toàn cầu và hãng tin tức và kêu gọi Facebook ngồi vào bàn thương lượng một cách thiện chí.

Cùng ngày, Thủ tướng Australia Scott Morrison thông báo Facebook đã trở lại bàn đàm phán. Động thái cho thấy dấu hiệu "hạ nhiệt" từ mạng xã hội của Mỹ sau tuyên bố tạm dừng cho phép chia sẻ tin tức tại Australia nhằm phản đối Bộ quy tắc trên.

Phát biểu trong cuộc họp báo, Thủ tướng Scott Morrison cho biết: "Facebook tạm thời kết bạn với chúng tôi một lần nữa. Điều tôi cảm thấy hài lòng là việc họ quay trở lại bàn đàm phán". 

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Josh Frydenberg cho biết ông đã thảo luận với Giám đốc điều hành Facebook - ông Mark Zuckerberg- và sẽ có thêm các cuộc thảo luận khác trong cuối tuần này. Tuy nhiên, hiện chưa rõ nội dung thảo luận là gì. 

Giữa tuần này, để phản đối việc Quốc hội Australia đang xem xét thông qua dự thảo Bộ quy tắc thương lượng truyền thông, trong đó yêu cầu Google và Facebook phải trả tiền cho các cơ quan báo chí Australia khi tin tức được chia sẻ trên các nền tảng công nghệ này, Facebook tuyên bố không cho phép người dùng Australia chia sẻ hoặc xem nội dung tin tức nhằm phản đối dự luật mới ở nước này.  

Quyết định của Facebook đã khiến hơn 17 triệu người dùng ở Australia đã không đọc được hay chia sẻ tin tức từ các trang của các tờ báo địa phương trên nền tảng này. Không những thế, họ cũng tìm thấy thông tin từ các trang của các tổ chức như Cục Khí tượng và Cơ quan Phòng chống Tự tử Australia./.

Ý kiến của bạn