Tin tức

Evergrande xác nhận Chủ tịch Hứa Gia Ấn bị “cưỡng chế”

(VOVTV) - Tối qua (28/9), gã khổng lồ bất động sản Trung Quốc Evergrande đã ra thông báo, chính thức xác nhận Chủ tịch tập đoàn Hứa Gia Ấn bị “cưỡng chế” do nghi ngờ vi phạm pháp luật.

Tác giả Bích Thuận/VOV Bắc Kinh
29/09/2023 10:19

Thông báo đăng trên Sở giao dịch chứng khoán Hong Kong của Evergrande xác nhận, đã nhận được thông báo từ cơ quan hữu quan về việc ông Hứa Gia Ấn (Hui Ka Yan), Chủ tịch HĐQT của tập đoàn “phải chịu các biện pháp cưỡng chế theo luật định do nghi ngờ vi phạm pháp luật và phạm tội”. Cổ phiếu của công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hong Kong sẽ tạm dừng giao dịch từ 9 giờ sáng ngày 28/9/2023 cho đến khi có thông báo mới.

Evergrande xác nhận Chủ tịch Hứa Gia Ấn bị “cưỡng chế” - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Tờ “Thông tin kinh tế Thế kỷ XXI” (21st Century Business Herald) của Trung Quốc dẫn lời chuyên gia luật hình sự giấu tên cho biết, “các biện pháp cưỡng chế” mà cơ quan chức năng áp dụng có thể khác với khái niệm “giám sát tại nơi ở” được đồn đại trước đó. Theo chuyên gia, từ thông tin công khai hiện nay có thể phán đoán, các vấn đề mà tỷ phú Hứa Gia Ấn dính líu có thể liên quan đến nhiều tội danh và rất phức tạp, cần phải mất khá nhiều thời gian mới có thể làm rõ.

Trong khi đó, tờ Yicai của Trung Quốc dẫn lời những người thông thuộc vấn đề cho biết, trong số các thành viên chủ chốt của Evergrande bị bắt cùng thời điểm còn có con trai thứ hai của ông Hứa Gia Ấn là Hứa Đằng Hạc (Peter Xu).

Trước đó, sau khi có tin ông Hứa bị giám sát, giá các cổ phiếu của tập đoàn Evergrande trên sàn chứng khoán Hong Kong đã sụt giảm mạnh vào chiều 27/9, trong đó Evergrande giảm hơn 13,9%, cổ phiếu công ty ô tô điện giảm 21,4% và cổ phiếu công ty dịch vụ bất động sản giảm hơn 11%.

Từng là nhà phát triển bất động sản hàng đầu Trung Quốc, nhưng Evergrande đã rơi vào nợ nần sau khi chính phủ siết tín dụng. Ước tính khoản nợ của Evergrande lên đến hơn 300 tỉ USD, tương đương khoảng 2% GDP của Trung Quốc.

Việc lãnh đạo và một số quản lý bị bắt diễn ra khi Evergrande đang muốn tái cơ cấu các khoản nợ. Đây được xem là cách duy nhất giúp tập đoàn bất động sản này tồn tại nếu không muốn tuyên bố phá sản.

Ý kiến của bạn