Tin tức

EU và Anh trừng phạt Trung Quốc vì vấn đề nhân quyền

(VOVTV) - Lần đầu tiên sau 3 thập kỷ, ngày 22/3, Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh công bố các lệnh trừng phạt nhằm vào các cá nhân và tổ chức tại Trung Quốc với cáo buộc vi phạm nhân quyền tại Tân Cương.

Tác giả Quang Dũng/ VOV Paris
23/03/2021 08:28

Trong thông cáo chính thức được Liên minh châu Âu đưa ra sau cuộc họp các Ngoại trưởng khối này trong ngày 22/3, Liên minh châu Âu cho biết sẽ áp dụng lệnh trừng phạt cấm đi lại và đóng băng tài sản với 4 quan chức Trung Quốc là những người giữ các chức vụ lãnh đạo tại vùng Tân Cương, và một tổ chức là một công ty xây dựng tại Tân Cương, Trung Quốc. Những cá nhân và tổ chức này bị phía châu Âu cáo buộc là đã vi phạm nhân quyền nhằm vào cộng đồng người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương.

EU và Anh trừng phạt Trung Quốc vì vấn đề nhân quyền - Ảnh 1.

Lần đầu tiên sau 3 thập kỷ, ngày 22/3, Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh công bố các lệnh trừng phạt Trung Quốc vì nhân quyền. Ảnh minh họa: Reuters

Đây là các biện pháp đã được Đại sứ 27 nước thành viên EU kiến nghị áp dụng từ tuần trước và nay được các Ngoại trưởng EU chính thức phê duyệt. Động thái này cũng là lần đầu tiên kể từ năm 1989 phía Liên minh châu Âu ra các lệnh trừng phạt nhằm vào Trung Quốc với các cáo buộc nhân quyền.

Chỉ ít giờ sau quyết định từ phía EU, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cũng thông báo cho biết nước này sẽ áp dụng các lệnh trừng phạt tương tự của EU nhằm vào Trung Quốc. 

Trong nội bộ EU có một số tiếng nói phản đối lệnh trừng phạt nhằm vào Trung Quốc. Ngoại trưởng Hungary, Peter Szijjarto chỉ trích các lệnh trừng phạt này là vô nghĩa. Trong khi đó tại Anh, phe đối lập chỉ trích việc Ngoại trưởng Anh Dominic Raab thông báo quyết định vài giờ sau EU là một hành động lẩn trốn phía sau EU, dù Anh đã rời khối này và có chính sách trừng phạt riêng, với mục đích né tránh các biện pháp trả đũa trực tiếp từ Trung Quốc.

Bất chấp các căng thẳng ngoại giao đang leo thang, hiện cả EU lẫn Anh đều đang mong muốn thúc đẩy quan hệ kinh tế với Trung Quốc. EU đã hoàn tất với Trung Quốc Hiệp định đầu tư vào cuối năm 2020 và dự định sẽ được phê chuẩn trong năm 2021, trong khi chính phủ Anh dù đang mâu thuẫn gay gắt với Trung Quốc trong nhiều chủ đề trong thời gian qua, được cho là đang tiếp xúc bí mật với Trung Quốc để thúc đẩy một thỏa thuận thương mại tự do./.

Ý kiến của bạn