Tin tức

EU tuyên bố đã đủ vaccine ngừa Covid-19 tiêm cho 70% số người trưởng thành

(VOVTV) - Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen tuyên bố, Liên minh châu Âu đã phân phối đủ số liều vaccine ngừa Covid-19 để tiêm cho ít nhất 70% dân số trưởng thành của khối, đạt mục tiêu đề ra từ cách đây 2 tháng.

Tác giả Quang Dũng / VOV Paris
11/07/2021 17:31

Trong thông cáo báo chí công bố ngày 10/7, bà Ursula von der Leyen cho biết, tính đến ngày 11/7, Liên minh châu Âu chính thức nhận được khoảng 500 triệu liều vaccine ngừa Covid-19, số lượng đủ để 70% dân số trưởng thành của khối được tiêm đủ cả hai mũi, đúng như cam kết được Ủy ban châu Âu đưa ra hôm 9/5.

EU tuyên bố đã đủ vaccine ngừa Covid-19 để tiêm cho 70% số trưởng thành - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Reuters

Đây được xem là một thắng lợi lớn của Liên minh châu Âu bởi cho đến tháng 4/2021, tiến độ phân phối vaccine của EU vẫn được tiến hành rất chậm do các trục trặc trong hợp đồng với hãng dược phẩm AstraZeneca cũng như sự chậm trễ về mặt hành chính trong nội bộ EU.

Sau khi chấm dứt các hợp đồng với AstraZeneca kể từ tháng 06/2021, hiện phần lớn số vaccine ngừa Covid-19 được EU sử dụng là của hãng dược Pfizer/BioNTech. Ngoài ra, vaccine của Moderna và Johnson&Johnson cũng được phân phối nhiều hơn. Mới nhất, EU vừa đặt hàng thêm 40 triệu liều vaccine tiêm 1 mũi của Johnson&Johnson. Theo kế hoạch đặt ra, đến hết tháng 9/2021, EU có thể sẽ đủ vaccine để tiêm cho toàn bộ cho dân số đủ điều kiện tiêm chủng, qua đó đạt miễn dịch cộng đồng.

Tuy nhiên, trước các diễn biến dịch đáng lo ngại hiện nay tại châu Âu khi số ca nhiễm gia tăng trở lại do biến thể virus Delta, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng cảnh báo châu Âu chưa đánh bại được Covid-19 và khối này cần tiếp tục tăng tốc việc tiêm vaccine, đồng thời tìm kiếm các loại vaccine mới để ngăn ngừa các biến thể virus.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn