Tin tức

EU sẽ đầu tư hơn 150 tỷ euro vào châu Phi trong 5 năm tới

(VOVTV) - Hơn 150 tỷ euro là tổng số tiền mà châu Âu sẽ đầu tư vào châu Phi từ nay đến năm 2027 để giúp lục địa này phát triển. Đây là tuyên bố được Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Usurla Von der Layen đưa ra trong chuyến thăm Sénégal.

Tác giả Mạnh Hà / VOV Paris
11/02/2022 07:12

Phát biểu trong cuộc họp báo, Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Usurla Von der Layen đánh giá châu Âu và châu Phi có chung nhiều lợi ích do sự gần gũi về khoảng cách địa lý, những tác động về an ninh cũng như các cơ hội mà châu Phi có thể mang lại cho châu Âu như nguồn tài nguyên thiên nhiên và con người hay nhu cầu phát triển.

Bà Von der Layen tuyên bố châu Âu sẽ ưu tiên nguồn đầu tư lớn thông qua các chương trình liên kết hỗ trợ phát triển cho châu Phi kéo dài đến năm 2030.

EU sẽ đầu tư hơn 150 tỷ euro vào châu Phi trong 5 năm tới - Ảnh 2.

Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Usurla Von der Layen (Ảnh: Euronews)

Bà Von der Layen cho biết: “Tôi tự hào thông báo châu Âu sẽ dành hơn 150 tỷ euro cho chương trình kết nối Âu - Phi. Đây là chương trình khu vực lớn nhất thuộc khuôn khổ chiến lược “Cổng kết nối toàn cầu” mà châu Âu mới triển khai cách đây 2 tháng”.

Người đứng đầu Uỷ ban châu Âu cho biết, nguồn đầu tư sẽ được tập trung cho các lĩnh vực như phát triển năng lượng tái tạo, giảm thiểu tác động của thiên tai, hỗ trợ người dân tiếp cận Internet, phát triển hệ thống giao thông, sản xuất vaccine và đầu tư cho giáo dục. Các chương trình hỗ trợ châu Phi sẽ là các chủ đề trọng tâm được bàn thảo tại Hội nghị thượng đỉnh châu Âu - châu Phi dự kiến diễn ra trong hai ngày 17 và 18/2 tới tại Brussels, Bỉ.

Nước chủ tịch luân phiên EU là Pháp đặt ưu tiên xây dựng một thỏa thuận quan hệ đối tác Âu - Phi mới bao trùm tất cả các lĩnh vực.

Trước đó, châu Âu xác định châu Phi là đối tác ưu tiên hàng đầu trong khuôn khổ chiến lược “Cổng kết nối toàn cầu” trị giá 300 tỷ euro công bố đầu tháng 12/2021. Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen công khai nhận định, chiến lược này sẽ trở thành “Con đường tơ lụa mới”, đối trọng đối với sáng kiến “Vành đai Con đường” của Trung Quốc.

Ý kiến của bạn