Tin tức

EU hướng đến nguồn cung khí đốt từ Israel

(VOVTV) - Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 14/6 cho biết EU muốn tăng cường hợp tác năng lượng với Israel.

15/06/2022 08:17

Phát biểu tại Đại học Ben Gurion ở thành phố Beersheba, trong chuyến công du quốc gia Israel, bà Ursula von der Leyen nêu rõ: "Kể từ khi xảy ra xung đột tại Ukraine, Nga đã cắt nguồn cung khí đốt cho Ba Lan, Bulgaria, Phần Lan và Hà Lan và Đan Mạch". Bà nhấn mạnh EU hiện đang thăm dò các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác năng lượng với Israel".

EU hướng đến nguồn cung khí đốt từ Israel - Ảnh 1.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 14/6 cho biết EU muốn tăng cường hợp tác năng lượng với Israel. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Năng lượng Israel cho biết kể từ tháng 3, các cuộc đàm phán về thành lập một cơ cấu khung thúc đẩy hơn nữa xuất khẩu khí đốt của Israel tới châu Âu, qua Ai Cập. 

Israel xuất khẩu khí đốt sang Ai Cập - nước hóa lỏng một phần trong số khí đốt này và sau đó vận chuyển sang châu Âu.

Ý kiến của bạn