Tin tức

EU chưa loại các ngân hàng Nga có liên quan đến lĩnh vực năng lượng khỏi SWIFT

(VOVTV) - Nguồn tin báo chí châu Âu cho biết, các nước Liên minh châu Âu đang thảo luận dự thảo cuối cùng về việc loại bỏ 7 ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán liên ngân hàng toàn cầu – SWIFT nhưng trong đó không có một số ngân hàng lớn liên quan đến lĩnh vực năng lượng.

Tác giả Quang Dũng / VOV Paris
02/03/2022 08:11

Nguồn tin từ một số quan chức ngoại giao cấp cao châu Âu cho biết, các nước Liên minh châu Âu trong ngày 1/3 đã thảo luận và đề xuất loại 7 ngân hàng Nga khỏi Hiệp hội viễn thông liên ngân hàng toàn cầu – SWIFT, trong đó có cả các ngân hàng rất lớn của Nga là VTB và ngân hàng Rossiya. Tuy nhiên, hai ngân hàng lớn khác của Nga có các hoạt động rất mạnh trong lĩnh vực năng lượng là Sberbank và Gazprombank không nằm trong danh sách này.

Quyết định này đang được phía châu Âu tham vấn lần cuối với các đối tác như Mỹ và Anh trước khi chính thức công bố trong ngày 2/3. Trước đó, trong thông báo đưa ra hôm 27/2, châu Âu đã nhất trí kích hoạt biện pháp trừng phạt được cho là nghiêm trọng nhất với thị trường tài chính Nga là loại bỏ một số ngân hàng ra khỏi hệ thống thanh toán liên ngân hàng toàn cầu – SWIFT, hệ thống quy tụ hơn 11.000 tổ chức tài chính trên toàn thế giới với lượng giao dịch hàng nghìn tỷ USD mỗi ngày. 

Việc loại các ngân hàng Nga khỏi hệ thống này được cho là sẽ làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động thương mại, xuất - nhập khẩu của Nga với các đối tác trên thế giới.

EU chưa loại các ngân hàng Nga có liên quan đến lĩnh vực năng lượng khỏi SWIFT - Ảnh 1.

Ngân hàng VTB của Nga nằm trong danh sách trừng phạt của EU. Ảnh: Financial Times

Tuy nhiên, việc châu Âu chưa dám loại bỏ các ngân hàng lớn của Nga trong lĩnh vực năng lượng cho thấy, trong ngắn hạn phương Tây vẫn chưa thể tìm ra được giải pháp thay thế cho nguồn cung khí đốt đến từ Nga nên không thể sớm chấm dứt việc giao dịch năng lượng với Nga, nếu không muốn gánh các tác động kinh tế nghiêm trọng. Điều này đã được nhiều quan chức châu Âu, trong đó có đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu, ông Josep Borrell, thừa nhận trong những ngày gần đây.

“Châu Âu đang trong một tình huống mà tôi đã nói ngay từ đầu, đó là các phản ứng và hành động của châu Âu chống lại Nga sẽ có các hậu quả kinh tế và châu Âu cần chuẩn bị cho điều đó. Đừng nghĩ rằng châu Âu có thể làm bất cứ điều gì cần làm mà lại không đối mặt với hậu quả”, ông Josep Borrell nói.

Đối với các diễn biến hiện nay của cuộc chiến tại Ukraina, trong ngày 1/3, Nghị viện châu Âu đã có cuộc họp bàn về tình hình và thảo luận trực tuyến cùng Tổng thống Ukraina, ông Volodymyr Zelenskyi. Phía châu Âu tuyên bố tiếp tục nỗ lực trợ giúp Ukraina. Bên cạnh khoản tiền 450 triệu euro tài trợ cho Ukraina mua vũ khí, châu Âu cho biết chi thêm trên 500 triệu euro hỗ trợ nhân đạo cho nước này.

Tuy nhiên, đối với yêu cầu từ phía Ukraina muốn được ngay lập tức kết nạp làm thành viên Liên minh châu Âu, nhiều quan chức cấp cao châu Âu trong ngày 1/3 đã phản ứng thận trọng hơn. Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Charles Michel cho biết, mặc dù châu Âu sẽ nghiêm túc thảo luận về đề nghị của Ukraina nhưng thừa nhận rằng trong nội bộ EU vẫn đang có nhiều ý kiến trái chiều và tiến trình đưa Ukraina gia nhập EU cần phải mất nhiều năm.

Ý kiến của bạn