Thể thao

Eriksen ổn định sức khỏe khi nhập viện

Tiền vệ của tuyển Đan Mạch đã được sơ cứu kịp thời sau khi đổ gục xuống sân trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ tại sân Parken.

13/06/2021 06:36

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) và Liên đoàn Bóng đá Đan Mạch xác nhận Eriksen đã nhập viện trong tình trạng ổn định, có thể giao tiếp. Tuy nhiên, anh vẫn được theo dõi thêm để tránh mọi sự cố.

Sau khi tình hình sức khỏe của Eriksen đã ổn định, Liên đoàn Bóng đá Đan Mạch thông báo trận gặp Phần Lan ở bảng B vòng chung kết Euro 2020 sẽ diễn ra lúc 20h30 (giờ địa phương, khoảng 1h30 ngày 13/6 giờ Hà Nội).

Eriksen ổn định sức khỏe khi nhập viện - Ảnh 1.

Eriksen đã tỉnh lại sau khi được các bác sĩ sơ cứu kịp thời. Ảnh: Reuters

Phút 43, Christian Eriksen đổ gục xuống sân trong sự ngỡ ngàng của khán giả, dù anh không va chạm với bất kỳ ai.

Ngay cả các cầu thủ Phần Lan cũng ôm đầu và tỏ ra lo lắng trước tình trạng của ngôi sao bên phía tuyển Đan Mạch.

Trong khi các bác sĩ sơ cứu cho Eriksen, dàn cầu thủ Đan Mạch đã đứng xung quanh để cầu nguyện cho tiền vệ thuộc biên chế Inter. Thậm chí, một số cầu thủ đã bật khóc.

Ngay sau đó, vợ của Eriksen cũng đã chạy xuống sân. Cô khóc và nhận được sự an ủi từ thủ thành Kasper Schmeichel.

Eriksen ổn định sức khỏe khi nhập viện - Ảnh 2.

Cầu thủ Đan Mạch khóc và sốc khi Eriksen gục xuống sân. Ảnh: Reuters

Sau quãng thời gian sơ cứu, đội ngũ y tế đã đưa Eriksen rời sân để đến thẳng bệnh viện. Cầu thủ Đan Mạch và Phần Lan cũng tiến vào đường hầm. Một nhiếp ảnh gia của Reuters đã ghi lại khoảnh khắc Eriksen hồi tỉnh trước khi rời sân Parken.

Eriksen đã hồi tỉnh trên đường rời sân. Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) quyết định hoãn trận đấu cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Trước khi sự cố xảy ra, tuyển Đan Mạch và Phần Lan đang hòa nhau 0-0. "Những chú lính chì" tạo ra thế trận áp đảo với tỷ lệ cầm bóng 61% và tung đến 12 cú dứt điểm, 4 trong số đó đi trúng đích.

Eriksen là ngôi sao số một của tuyển Đan Mạch. Anh đã lên tuyển từ năm 2010, ra sân 108 lần và đóng góp 36 bàn thắng. Mùa giải vừa qua, cựu cầu thủ Tottenham thi đấu ấn tượng trong màu áo Inter và là trụ cột đưa đội bóng thành Milan giành chức vô địch Serie A sau 11 năm chờ đợi.

Ý kiến của bạn