(VOVTV) - Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc hội đàm tại Nhà Trắng ngày 1/12. Hai bên sau đó đã ra tuyên bố chung về nội dung cuộc gặp.
20/06/2022 08:44
(VOVTV) - Hãng thông tấn AFP dẫn số liệu do Bộ Nội vụ Pháp vừa công bố vào sáng sớm 20/6 cho biết, liên minh của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thất thế trong cuộc đua giành đa số ghế tại Quốc hội nước này khi chỉ giành được 245 ghế ở cơ quan lập pháp vốn có 577 thành viên này.
15/05/2022 13:49
(VOVTV) - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chính thức bước vào nhiệm kỳ 5 năm lần thứ 2 bắt đầu từ ngày 14/5. Người dân Pháp dồn chú ý vào người được ông Macron chỉ định vào chiếc ghế Thủ tướng để giúp ông thực hiện các cam kết đổi mới mạnh mẽ, nhất là về kinh tế và khí hậu.
(VOVTV) - Trong khi Chủ tịch Uỷ ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen cho biết, Uỷ ban châu Âu sẽ cho ý kiến về việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu ngay trong tháng 6/2022 thì Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lại nhận định tiến trình này sẽ “mất vài năm, thậm chí vài thập kỷ”.
(VOVTV) - Đảng thiên tả “Nước Pháp bất khuất” (LFI) hôm 2/5 ký thỏa thuận lịch sử hình thành liên minh với đảng Sinh thái (EELV), với mục tiêu hạn chế quyền lực của Tổng thống Emmanuel Macron.
(VOVTV) - Hội đồng Hiến pháp, cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong việc giám sát thực thi Hiến pháp tại Pháp, ngày 27/4 chính thức công bố kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp 2022 và tuyên bố ông Emmanuel Macron tái cử Tổng thống Pháp nhiệm kỳ 5 năm tới.
Những người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát chống bạo động ở thủ đô Paris sau khi ông Emmanuel Macron đánh bại bà Marine Le Pen trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp 2022.
(VOVTV) - Ông Emmanuel Macron đã giành chiến thắng trước bà Marine Le Pen tại vòng 2 bầu cử Tổng thống Pháp với cách biệt lớn và chính thức tái cử, tiếp tục lãnh đạo nước Pháp trong 5 năm tiếp theo.
(VOVTV) - Theo các cuộc thăm dò ý kiến, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang củng cố vị thế dẫn trước ứng cử viên Marin Le Pen trong khi cuộc chạy đua giành chiếc ghế tổng thống Pháp bước vào tuần cuối.
(VOVTV) - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tối 18/4 tuyên bố ông vẫn sẽ vẫn tiếp tục duy trì khả năng nối lại đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, bất chấp sự chỉ trích và sức ép từ nhiều nước đồng minh châu Âu.
(VOVTV) - Vận động, thuyết phục các cử tri cánh tả, nhất là 7,7 triệu người Pháp đã bỏ phiếu cho ứng cử viên (ƯCV) cực tả Jean-Luc Mélenchon, người về thứ 3 tại vòng 1 với tỷ lệ khá cao với 21,95%. Đây là chiến thuật chung được của cả ông Emmanuel Macron và bà Marine Le Pen để có thể giành thắng lợi cuối cùng.
(VOVTV) - Bầu cử Pháp giống như cuộc trưng cầu dân ý về tương lai châu Âu, đó là tuyên bố của ứng cử viên (ƯCV), đồng thời là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong khi ƯCV cực hữu Marine Le Pen tiếp tục tập trung khai thác các vấn đề xã hội trong nước. Đây là những nội dung chính trong ngày vận động tranh cử thứ 2 tại vòng 2 của hai ƯCV trên.
Vòng hai của bầu cử đang được chờ đợi với nhiều kịch tính và gay cấn khi hai đối thủ là những người quen trong chính trị, mọi sự bất ngờ đều có thể xảy ra.
(VOVTV) - Đương kim Tổng thống Emmanuel Macron và ứng cử viên theo đường lối cực hữu, bà Marine Le Pen sẽ lại là đối thủ của nhau tại vòng 2 cuộc bầu cử Pháp năm 2022 giống như cách đây 5 năm, sau khi kết quả vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp 2022 được công bố trong tối ngày 10/04 theo giờ địa phương.
(VOVTV) - Ba ngày trước vòng 1 bầu cử Tổng thống Pháp, nhiều ứng cử viên hôm qua (07/4) đã có các buổi mít tinh vận động tranh cử lớn cuối cùng. Đáng chú ý, khoảng cách giữa ứng cử viên - đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và nhân vật cực hữu Marine Le Pen đã được thu hẹp hơn bao giờ hết và hứa hẹn những điều bất ngờ.
(VOVTV) - Kết quả của 2 cuộc thăm dò dư luận mới đây cho thấy nhà lãnh đạo cánh hữu kỳ cựu của Pháp Marine Le Pen đang thu hẹp dần khoảng cách với Tổng thống đương nhiệm Emmanuel Macron, báo trước một cuộc chạy đua tranh cử quyết liệt có thể xảy ra giữa hai nhân vật này vào tháng tới.
(VOVTV) - Cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2022 đã chính thức bắt đầu hôm qua. Khác với 11 ứng cử viên còn lại, đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thời gian qua phải tập trung xử lý vấn đề Ukraine và hôm qua mới có chuyến đi vận động tranh cử sau khi tuyên bố cương lĩnh tranh cử hồi đầu tháng.
(VOVTV) - Trong tuần qua, 8 ứng cử viên lớn nhất, bao gồm cả Tổng thống Emmanuel Macron đã cùng xuất hiện trên truyền hình để trả lời câu hỏi "Nước Pháp đối mặt ra sao với cuộc chiến tại Ukraine".
Một thanh niên người Pháp đã bị bắt và xử phạt vì hành vi sử dụng dữ liệu thẻ y tế của Tổng thống Emmanuel Macron tại cửa ra vào một bệnh viện.
(VOVTV) - "Thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng tại khu vực Sahara - Adnan Abu Walid Al-Sahrawi đã bị tiêu diệt bởi các lực lượng của Pháp”. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đăng thông báo này trên trang Twitter cá nhân vào đêm 15/6.
(VOVTV) - Ngày 10/6, một tòa án tại Pháp đã tuyên phạt người đã tát Tổng thống Pháp Emmanuel Macron 18 tháng tù, trong đó có 4 tháng tù giam.
(VOVTV) - Ngày 8/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo kế hoạch xóa bỏ Trường Hành chính Quốc gia - ngôi trường danh tiếng chuyên đào tạo các công chức cao cấp của nước Pháp cũng như quốc tế.
Chính quyền Pháp thông báo mở cuộc điều tra trước cáo buộc lực lượng cảnh sát đã hành xử thô bạo với một người da màu, sau khi đoạn băng giám sát liên quan đến vụ việc được công bố vào ngày 26/11.