Tin tức

Ecuador phạt tập đoàn Odebrecht hơn 56 triệu USD vì tội hối lộ

(VOVTV) - Ngày 21/6, Tòa án quản lý thị trường (SCPM) của Ecuador đã ra phán quyết phạt tập đoàn xây dựng Odebrecht của Brazil 56,7 triệu USD vì hối lộ các quan chức trong Tập đoàn điện lực quốc gia Ecuador (CELEC) để giành hai hợp đồng quan trọng tại nước này.

22/06/2022 09:59

SCPM ra tuyên bố nhấn mạnh hành vi của Odebrecht đã “bóp méo” sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp do các quan chức của CELEC đã xét duyệt các điều khoản có lợi cho Odebrecht trong quá trình đấu thầu. Vì vậy, CELEC cũng bị SCPM xử phạt 1,3 triệu USD.

Theo SCPM, Odebrecht đã thắng thầu hợp đồng xây dựng nhà máy thủy điện Manduriacu và dự án sửa chữa hệ thống đường hầm của nhà máy thủy điện Pucará. Hai dự án được trao cho Odebrecht với kinh phí dự kiến ban đầu là 133,4 triệu USD, nhưng sau đó hai công trình này “đội giá” thêm 130 triệu USD.

Ecuador phạt tập đoàn Odebrecht hơn 56 triệu USD vì tội hối lộ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Hành vi thông đồng và hối lộ của Odebrecht đã được chứng thực sau khi luật sư của tập đoàn này ký thỏa thuận nhận tội trước Bộ Tư pháp Mỹ. Cùng với đó, cựu Giám đốc Odebrecht ở Ecuador José Conceição Santos cũng đã nhận tội trước Tòa án Tối cao Brazil.

Theo cơ quan tư pháp Mỹ, từ năm 2001, Odebrecht đã hối lộ 788 triệu USD cho hàng trăm quan chức và chính trị gia của nhiều nước Mỹ Latinh, châu Phi và châu Âu để giành được các dự án. Bản thân Odebrecht thừa nhận đã đưa hối lộ tại 12 quốc gia ở khu vực Mỹ Latinh trong suốt 10 năm để giành hợp đồng trong quá trình đấu thầu.

Với tư cách điều phối việc trừng phạt tài chính Odebrecht liên quan các hành vi hối lộ, Bộ Tư pháp Mỹ năm 2016 đã ra phán quyết tập đoàn này phải nộp khoản tiền phạt kỷ lục lên đến 4,5 tỷ USD.

Sau khi nhiều vụ bê bối tham nhũng bị phanh phui, tập đoàn Odebrecht đã đồng ý nộp phạt 4,5 tỷ USD cho Bộ Tư pháp Mỹ để dàn xếp các vụ kiện.

Ý kiến của bạn