Tin tức

Đường phố Hà Nội đông đúc, gây ùn tắc sau khi dừng kiểm soát giấy đi đường

(VOVTV) - Sáng 21/9, Hà Nội dừng kiểm soát giấy đi đường cho người di chuyển trong địa bàn thành phố, lượng phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường hướng vào trung tâm rất đông đúc, hiện tượng ùn ứ tại một số điểm.

Tác giả Anh Văn / VOVTV
21/09/2021 09:52
Đường phố Hà Nội đông đúc sau khi dừng kiểm soát giấy đi đường - Ảnh 1.

Chiều 20/9, Thành phố Hà Nội đã họp báo thông tin về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng cho biết, UBND. TP sẽ ban hành Chỉ thị mới làm căn cứ để toàn Thành phố tiếp tục triển khai thực hiện từ 6h ngày 21/9/2021. Trong đó, mục tiêu hàng đầu mà Thành phố luôn đặt ra là đảm bảo sức khỏe cho Nhân dân và sự an toàn tuyệt đối trong Thủ đô, kiểm soát tình hình trên địa bàn Thành phố trong khi dịch bệnh phức tạp khó lường

Đường phố Hà Nội đông đúc sau khi dừng kiểm soát giấy đi đường - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng cũng cho biết, từ 6h ngày 21/9, Hà Nội không áp dụng việc phân 3 vùng phòng chống dịch, không áp dụng giấy đi đường cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp di chuyển trong địa bàn thành phố. Đồng thời, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong giám sát việc di chuyển, tránh phát sinh thêm thủ tục hành chính với cá nhân, doanh nghiệp

Đường phố Hà Nội đông đúc sau khi dừng kiểm soát giấy đi đường - Ảnh 3.

Ghi nhận của phóng viên VOVTV vào sáng 21/9, sau khi các biện pháp cách ly xã hội được nới lỏng, hàng loạt tuyến phố trong nội đô Hà Nội tấp nập phương tiện qua lại

Đường phố Hà Nội đông đúc sau khi dừng kiểm soát giấy đi đường - Ảnh 4.

Mật độ phương tiện tăng đột biến khiến nhiều tuyến phố bị tắc nghẽn vào giờ cao điểm

Đường phố Hà Nội đông đúc sau khi dừng kiểm soát giấy đi đường - Ảnh 5.

Từ 7h sáng, phương tiện nối đuôi nhau trên đường Nguyễn Trãi

Đường phố Hà Nội đông đúc sau khi dừng kiểm soát giấy đi đường - Ảnh 6.

Nhiều phương tiện di chuyển trên tuyến đường Nguyễn Trãi hướng về Tây Sơn

Đường phố Hà Nội đông đúc sau khi dừng kiểm soát giấy đi đường - Ảnh 7.

Hàng trăm phương tiện nối đuôi nhau dừng đèn đỏ tại ngã tư Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến

Đường phố Hà Nội đông đúc sau khi dừng kiểm soát giấy đi đường - Ảnh 8.

Tại "điểm đen" giao thông Ngã Tư Sở, lượng phương tiện di chuyển hướng vào trung tâm mỗi lúc một đông hơn. Vào khung giờ 7h30-8h, tại đây xảy ra ùn tắc nhẹ

Đường phố Hà Nội đông đúc sau khi dừng kiểm soát giấy đi đường - Ảnh 9.

Người dân dừng xe san sát nhau tại Ngã Tư Sở

Đường phố Hà Nội đông đúc sau khi dừng kiểm soát giấy đi đường - Ảnh 10.

Xe cứu thương cũng gặp khó khăn khi di chuyển qua khu vực này

Đường phố Hà Nội đông đúc sau khi dừng kiểm soát giấy đi đường - Ảnh 11.

Hàng dài phương tiện di chuyển lên cầu vượt Tây Sơn

Đường phố Hà Nội đông đúc sau khi dừng kiểm soát giấy đi đường - Ảnh 12.

Lượng phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Lương Bằng mỗi lúc một tăng vào giờ cao điểm sáng

Đường phố Hà Nội đông đúc sau khi dừng kiểm soát giấy đi đường - Ảnh 13.

Cảnh sát giao thông phải "căng mình" điều phối, đảm bảo giao thông thông suốt

Đường phố Hà Nội đông đúc sau khi dừng kiểm soát giấy đi đường - Ảnh 14.

Trong đêm 20/9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Chỉ thị số 22/CT-UBND về việc điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới. Theo đó, từ 06h00 ngày 21/9/2021, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố theo nguyên tắc tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và một số biện pháp cao hơn phù hợp với tình hình thực tế cho đến khi hoàn thành việc tiêm chủng mũi 2 cho toàn bộ người dân trong độ tuổi tiêm chủng và có thông báo mới của Thành phố

Đường phố Hà Nội đông đúc sau khi dừng kiểm soát giấy đi đường - Ảnh 15.

Bên cạnh đó, 22 chốt tại các cửa ngõ ra/vào Thành phố và 33 chốt tại các quận, huyện, thị xã giáp ranh các tỉnh lân cận vẫn hoạt động để thực hiện kiểm soát người và phương tiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, tiếp tục duy trì các chốt tự quản tại các khu dân cư, tổ dân phố; kiểm soát chặt di biến động của người dân

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn