Giải trí

Đương kim Hoa hậu Đỗ Thị Hà “mất điểm” trong mắt công chúng

(VOVTV) - Đỗ Thị Hà đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2020. Tuy nhiên, phần thi ứng xử trong đêm chung kết của cô không được đánh giá cao.

Tác giả Ngọc Bích / VOVTV
21/11/2020 14:53

Trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, Đỗ Thị Hà đã xuất sắc vượt qua hơn 30 đối thủ khác để trở thành người đội chiếc vương miện danh giá của cuộc thi sắc đẹp. Chiến thắng của người đẹp 10x đến từ Thanh Hóa không khiến mọi người bất ngờ, vì cô đã có màn thể hiện ấn tượng ở những phần thi trước đó.

Tuy nhiên, Đỗ Thị Hà vẫn "mất điểm" trong lòng công chúng với câu trả lời trong phần thi Ứng xử đêm chung kết. 

Đương kim Hoa hậu Đỗ Thị Hà “mất điểm” trong mắt công chúng - Ảnh 1.

Đương kim Hoa hậu Việt Nam - Đỗ Thị Hà

Người đẹp 10x đã nhận được câu hỏi: "Nếu trở thành Hoa hậu Việt Nam 2020, bạn có nghĩ mình là hình mẫu cho các cô gái trẻ không?".

Nhưng đương kim Hoa hậu Việt Nam lại trả lời ấp úng: "Nếu trở thành Hoa hậu Việt Nam 2020, tôi nghĩ mình đã mang đủ những phẩm chất cần và đủ của người con gái Việt Nam. Dù có trở thành Hoa hậu Việt Nam hay không, tôi nghĩ mình sẽ phải luôn trở thành người truyền cảm hứng tới giới trẻ và tôi sẽ làm được điều đó".

Nhiều người cho rằng phần thi ứng xử của Đỗ Thị Hà không thực sự xuất sắc khi cô trả lời chưa đúng vào trọng tâm của câu hỏi và cách diễn đạt, thể hiện còn nhiều lúng túng.

Được biết, đương kim Hoa hậu Việt Nam - Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 với chiều cao 1m74 cùng số đo 3 vòng cực chuẩn: 80-63-90. Hiện cô đang theo học ngành Luật Kinh doanh của Đại học Kinh tế Quốc dân. Sau khi đăng quang tại Hoa hậu Việt Nam 2020, Đỗ Thị Hà có thể đại diện cho Việt Nam tham gia Hoa hậu Thế giới 2020.

Ý kiến của bạn