Tin tức

Đường hoa Nguyễn Huệ TP.HCM mang nhiều dấu ấn công tác chống dịch

(VOVTV) - Tối 29/1, tức 27 Tết, TP.HCM khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 với chủ đề “Xuân quê hương, ấm tình nhân ái”. Dự lễ khai mạc có Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Tác giả Trịnh Giang / VOV TPHCM
30/01/2022 08:23

Năm nay, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 đặc biệt hơn bởi có những nội dung ghi lại dấu ấn về một “giai đoạn lịch sử” khó quên của TP.HCM là chống dịch COVID-19. Đường hoa thể hiện sự tri ân tới lực lượng tuyến đầu chống dịch, đồng bào cả nước đã tương trợ cho Thành phố trong đại dịch và ước vọng về tương lai tươi sáng.

Đường hoa Nguyễn Huệ TP.HCM mang nhiều dấu ấn công tác chống dịch - Ảnh 2.

Các đại biểu dâng hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tỷ Huỳnh

Dài hơn 600m, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 được chia thành 3 phân đoạn với 3 chủ đề gồm: “Về rừng sâu - Thiên nhiên tươi xanh”, “Xuân nghĩa tình - Tự hào Việt Nam” và “Ra biển lớn - Nước non hội ngộ”. Linh vật cổng chào đường hoa là hình tượng “Song hổ tương phùng” cao 3 mét, dài gần 7 mét làm từ các chất liệu như sỏi, inox. Các tiểu cảnh cũng được chế tác từ vật liệu thân thiện với môi trường và có thể tái sử dụng như: xốp, mây, tre, nứa, gạch, lưới, dây đan… cùng gần 97.000 chậu, giỏ hoa các loại.

Đường hoa Nguyễn Huệ TP.HCM mang nhiều dấu ấn công tác chống dịch - Ảnh 3.

Đường hoa sẽ mở cửa từ tối 29/1 đến 21h ngày ngày 4/2 tức mùng 4 Tết. Ảnh: Tỷ Huỳnh

Đường hoa Nguyễn Huệ TP.HCM mang nhiều dấu ấn công tác chống dịch - Ảnh 4.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022

Đến tham quan đường hoa năm nay, anh Minh Tân (ngụ Quận 1) cho biết: “Đường hoa năm nay vẫn đẹp rực rỡ như mọi năm, vẫn cảm nhận được không khí Tết ở nơi này mặc dù một năm dịch bệnh vừa qua đã gây nhiều khó khăn cho Thành phố. Mong năm sau dịch bệnh sẽ qua đi và mọi thứ sẽ phát triển trở lại”. 

Đường hoa Nguyễn Huệ TP.HCM mang nhiều dấu ấn công tác chống dịch - Ảnh 5.

Các đại biểu ủng hộ trực tiếp vào các chú hổ đất để giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn

Để đảm bảo quy trình phòng chống dịch, người dân tới tham quan phải khai báo y tế qua ứng dụng PC-COVID, sát khuẩn tay, kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang kể cả khi chụp ảnh và chỉ di chuyển một chiều từ cổng chính đường hoa hướng về sông Sài Gòn. Số lượng khách tham quan cũng sẽ được kiểm soát, giới hạn dựa theo cấp độ dịch.

Dịp này, Thành Đoàn Thành phố cũng phát động chương trình quyên góp “Chung tay góp sức phòng, chống COVID-19” trên Đường hoa Nguyễn Huệ theo hình thức quét mã QR, chuyển khoản hoặc bỏ trực tiếp vào các chú hổ đất được bố trí dọc lối tham quan. Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ dành để chăm lo cho 200 người dân, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

Đường hoa Nguyễn Huệ TP.HCM mang nhiều dấu ấn công tác chống dịch - Ảnh 6.

Đông đảo người dân tại TP.HCM đang chờ đường hoa Xuân Nhâm Dần 2022 mở cửa để vui chơi, tham quan

Chia sẻ về hoạt động nghĩa tình này, chị Yến Hương (ngụ Bình Thạnh) nói: “Mình thấy đây là một hoạt động rất ý nghĩa bởi người dân có điều kiện sẽ cùng chung tay với lãnh đạo Thành phố góp phần đem một mùa xuân mới ấm no, hạnh phúc đến với những người khó khăn”.

Năm nay là năm thứ 19 Đường hoa Nguyễn Huệ được thực hiện để phục vụ người dân trong dịp Tết cổ truyền, kể từ lần đầu tiên vào năm 2004.

Đường hoa năm nay mở cửa đến hết ngày 4/2 tức mùng 4 Tết.

Ý kiến của bạn