Tin tức

Đường hoa Nguyễn Huệ 2023 sẽ mở cửa tự do và dài hơn mọi năm

(VOVTV) - Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023 của TP.HCM sẽ mở cửa phục vụ tới 8 ngày, nhiều hơn một ngày so với mọi năm và không giới hạn lượng khách thưởng ngoạn.

Tác giả Tỷ Huỳnh / VOV TP.HCM
07/01/2023 09:01

Tại buổi họp báo công bố Đường hoa Nguyễn Huệ 2023 tối 6/1, ông Nguyễn Đông Hòa, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) cho biết, tới thời điểm này, đơn vị thi công đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng công việc. Dự kiến đường hoa sẽ mở cửa đón khách đúng kế hoạch đã đề ra, từ 19h ngày 19/1 đến 26/1 (tức từ 28 tháng Chạp đến Mùng 5 Tết).

Đường hoa Nguyễn Huệ 2023 sẽ mở cửa tự do và dài hơn mọi năm - Ảnh 1.

Phối cảnh không linh vật 20 năm Đường hoa Nguyễn Huệ cùng tề tựu.

Ông Nguyễn Đông Hòa, cho biết thêm tùy tình hình điều kiện thực tế có thể gia hạn kéo dài thêm thời gian phục vụ người dân du xuân. Khác với 2 năm trước bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, năm nay, Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ mở cửa tự do cho khách tham quan và không giới hạn số lượng du khách.

Đường hoa Nguyễn Huệ 2023 sẽ mở cửa tự do và dài hơn mọi năm - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Đông Hòa, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn thông tin tại họp báo công bố Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023.

Chia sẻ tại họp báo, ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn IPPG, cho biết năm nay Việt kiều về quê ăn Tết rất đông, do đó nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của du khách tại đường hoa Nguyễn Huệ sẽ là rất lớn.

Theo Ban tổ chức, với chủ đề “TP.HCM – Xuân an vui, xuân thịnh vượng”, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023 sẽ tràn ngập muôn sắc hoa xuân, cùng với đa dạng sắc thái của 70 linh vật Quý Mão từ dễ thương, nghiêm túc, tinh nghịch, lười biếng đến tò mò.

Ngoài ra, Đường hoa còn bố trí không gian để linh vật 20 năm Đường hoa cùng tề tựu như ghi dấu mốc 20 năm Đường hoa Nguyễn Huệ - biểu tượng mới của TP.HCM vào mỗi dịp Tết Nguyên đán.

Ý kiến của bạn