Tin tức

Đường cao tốc Phnom Penh – Tây Ninh sẽ được khởi công xây dựng vào tháng 6

(VOVTV) - Bộ trưởng bộ Giao thông Công chính Campuchia Sun Chanthol hôm nay khẳng định, tuyến đường cao tốc kết nối thủ đô Phnom Penh với thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng (giáp với cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh của Việt Nam) sẽ được khởi công xây dựng vào tháng 06/2023 với dự trù kinh phí xây dựng hơn 1,6 tỉ đôla.

Tác giả Văn Đỗ/VOV Phnom Penh
16/02/2023 16:10

Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng công tác năm 2023 của bộ Giao thông Công chính Campuchia diễn ra ngày 15/02, tại Thủ đô Phnom Penh, Bộ trưởng bộ Giao thông Công chính ông Sun Chanthol cho biết, dự án đường cao tốc Phnom Penh – Bavet không bị hủy bỏ hay trì hoãn và các cuộc đàm phán về tín dụng ưu đãi, đầu tư theo hình thức đối tác công tư ( PPP) đã kết thúc.  

Đường cao tốc Phnom Penh – Tây Ninh sẽ được khởi công xây dựng vào tháng 6 - Ảnh 1.

Hình ảnh minh họa

Ông Sun Chanthol nhấn mạnh, công trình này sẽ được khởi công chậm nhất vào tháng 6/2023, hoàn thành vào năm 2027, cùng với thời điểm phía Việt Nam hoàn thiện tuyến cao tốc từ thành phố Phnom Penh đến cửa khẩu Mộc Bài. Hai tuyến đường này sẽ được kết nối với nhau vào năm 2027. 

Tuyến đường cao tốc Phnom Penh- Bavet dài 138 km và trong đó có xây dựng một cây cầu dài bắc qua sông Mekong, với tổng kinh phí khoảng 1,63 tỉ USD.

Theo Bộ trưởng Sun Chanthol, tuyến đường cao tốc này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc kết nối Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Hiện nay, Campuchia cũng đang mở rộng tuyến đường từ 2 làn đường lên 4 làn đường, kết nối Thủ đô Phnom Penh với thành phố PoiPet (giáp với Thái Lan.)

Ý kiến của bạn