(VOVTV) - Các thành phố lớn tại Đức ngày 28/7 chính thức áp dụng một loạt các biện pháp nhằm giảm lượng tiêu thụ năng lượng như tắt đèn chiếu sáng các công trình công cộng hay không sử dụng nước ấm tại các bể bơi và đài phun nước trong nỗ lực đối phó với nguy cơ khủng hoảng năng lượng cận kề khi cuộc đối đầu giữa châu Âu và Nga đang ngày một leo thang.
28/07/2022 11:05
Công hàm của Đại sứ quán Đức tại Việt Nam thông tin về nguyên nhân việc Đức ngừng cấp visa vào hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam.
26/07/2022 17:07
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht cho biết nước này chuyển giao nhiều vũ khí hạng nặng cho Ukraine.
(VOVTV) - Đức, Anh và một số nước châu Âu khác đang phải đối mặt với những ngày cuối tháng 7 nắng nóng khi nhiệt độ được dự báo tăng ở mức kỷ lục.
(VOVTV) - Bộ trưởng Y tế Đức Karl Lauterbach ngày 3/7 tuyên bố ông sẽ thúc đẩy việc kê đơn thuốc viên uống Paxlovid kháng virus SARS-CoV-2 tại nước này thông qua mạng lưới bác sĩ gia đình.
Lo ngại đụng độ trực tiếp với các lực lượng Nga hoặc bị triển khai tới các khu vực xung đột trong các nước thành viên NATO là nguyên nhân chính khiến nhiều binh sĩ Đức nộp đơn rút khỏi lực lượng vũ trang.
(VOVTV) - Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 26/6 đã có cuộc gặp ngay trước Hội nghị thượng đỉnh G7. Hai bên đã thảo luận một số vấn đề bao gồm nỗ lực giảm nhẹ ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng Ukraine đối với an ninh năng lượng và lương thực toàn cầu.
(VOVTV) - Phát biểu trong chuyến thăm đến thủ đô Kiev của Ukraine trong ngày 16/06, nguyên thủ 3 cường quốc hàng đầu Liên minh châu Âu là Đức - Pháp và Italia đều tuyên bố ủng hộ việc Ukraine được trao quy chế ứng cử viên chính thức gia nhập Liên minh châu Âu, đồng thời hứa hẹn cung cấp thêm các viện trợ tài chính và quân sự cho Ukraine.
(VOVTV) - Ngày 19/5, Tòa án Hiến pháp CHLB Đức đã phán quyết rằng việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 là bắt buộc đối với nhân viên làm việc trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe, và điều này được quy định trong Hiến pháp Đức.
(VOVTV) - Ngày 19/5, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố, ông phản đối việc Liên minh châu Âu kết nạp Ukraine làm thành viên theo quy trình rút gọn vì cho rằng điều đó là bất công với các nước Tây Balkan đã xin gia nhập EU từ gần 1 thập kỷ qua nhưng chưa được chấp nhận.
(VOVTV) - Ngày 12/5, giá trị của đồng euro đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua khi 1 euro chỉ đổi được 1,0389 USD.
(VOVTV) - Ngày 11/5, Bộ Kinh tế Đức khẳng định nguồn cung khí đốt của nước này vẫn đảm bảo ngay cả khi không còn nguồn cung khí đốt từ Nga tới châu Âu qua điểm trung chuyển chính tại Ukraine.
Bộ Y tế Đức xác nhận đến cuối tháng 6, nước này sẽ buộc phải vứt bỏ 3 triệu liều vaccine COVID-19 hết hạn sử dụng.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, đã thảo luận về các biện pháp trừng phạt bổ sung với Nga trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz.
(VOVTV) - Ngày 5/4, Bộ trưởng Y tế Đức Karl Lauterbach thông báo, nước này sẽ không áp dụng biện pháp cách ly bắt buộc đối với những người mắc COVID-19 kể từ ngày 1/5 tới.
(VOVTV) - Ngày 04/04, truyền thông Nga đưa tin, Pháp, Đức trục xuất vài chục nhà ngoại giao Nga, trong khi đó Latvia, Litva hạ thấp quan hệ ngoại giao với Moskva và yêu cầu các đại sứ Nga rời khỏi đất nước.
(VOVTV) - Ngày 4/4, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck tuyên bố nước này đã giảm nhập khẩu năng lượng từ Nga trong những tuần qua và có thể tiếp tục giảm đáng kể nguồn cung từ Nga trong những ngày tới.
(VOVTV) - Trong diễn biến căng thẳng mới giữa Nga và phương Tây, ngày 4/4, Đức và Pháp cho biết, sẽ trục xuất hàng chục nhà ngoại giao Nga với lý do an ninh và có mối liên hệ trực tiếp với cuộc xung đột tại Ukraine.
(VOVTV) - Một người đàn ông 60 tuổi tại Đức đã tìm cách để được tiêm vaccine phòng COVID-19 nhiều lần với mục đích lấy chứng nhận tiêm phòng mang đi bán lại kiếm tiền.
Một quan chức Đức đã kêu gọi người dân hạ nhiệt độ sưởi trong phòng và mặc nhiều quần áo hơn như một biện pháp giảm sự phụ thuộc của Đức vào khí đốt Nga.
Trả lời phỏng vấn báo Tây Ban Nha El Pais, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết, Ukraine đang đàm phán các bảo đảm an ninh với Mỹ, Anh, Đức, Pháp, và Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngày 23/3, Thụy Điển và Đức thông báo sẽ chuyển hàng nghìn vũ khí chống tăng cho Ukraine.
(VOVTV) - Hung thủ 18 tuổi thực hiện vụ xả súng tại Đại học Heidelberg thuộc bang Baden-Württemberg (Đức) đã mua vũ khí ở nước ngoài vài ngày trước khi thực hiện vụ tấn công. Y cũng đã thông báo trước về vụ tấn công thông qua ứng dụng nhắn tin WhatsApp.
(VOVTV) - Sáng 25/1, Bamboo Airways thông báo chính thức mở bán vé bay thẳng tới Đức, Australia, Anh.