(VOVTV) - Ngày 2/10, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông Stephan Weil, Thủ hiến bang Hạ Saxony của Đức, nhân dịp sang thăm Việt Nam.
22/08/2023 14:20
(VOVTV) - Nền kinh tế số 1 châu Âu là Đức được dự báo tiếp tục đình trệ (tăng trưởng 0%) trong quý 3/2023, kéo dài chuỗi tháng ngày u ám kể từ 1 năm qua.
12/05/2023 16:57
(VOVTV) - Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy, Tổng cục Hải quan vừa phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và lực lượng chuyên trách thuộc Công an thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra lô hàng được gửi từ Berlin (Đức) về Việt Nam, kết quả phát hiện hơn 7kg viên nén nghi ma túy tổng hợp.
Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng quyền lực nhờ tấm hộ chiếu có thể dễ dàng đi đến những quốc gia khác trên thế giới.
Chiến thắng 4-2 trước Costa Rica không đủ giúp đội tuyển Đức vượt qua vòng bảng World Cup 2022.
(VOVTV) - Phát biểu tại một Diễn đàn về nhập cư tại Đức ngày 28/11, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, nước Đức có kế hoạch nới lỏng rất nhiều quy định trong việc cấp quốc tịch Đức để qua đó thu hút thêm nhiều lao động nhập cư có tay nghề cao trong bối cảnh nước Đức thiếu hụt nhân lực.
(VOVTV) - Thất bại 0-1 của đội tuyển Nhật Bản trước Costa Rica cùng trận hòa 1-1 giữa đội tuyển Đức và Tây Ban Nha đã khiến bảng E trở nên khó lường hơn bao giờ hết khi cả 4 đội đều còn cơ hội vào vòng 1/8 trước lượt đấu cuối cùng. Những kịch bản nào có thể xảy ra ở lượt đấu cuối cùng của vòng bảng?
(VOVTV) - Trước chiến thắng vời của Đội tuyển bóng đá Nhật Bản trước Đức với tỷ số 2-1, dư luận trong và ngoài nước đã hết sức chúc mừng đội tuyển Nhật Bản và coi đây là kỳ tích tại World Cup 2022.
Nhật Bản có màn ngược dòng khó tin khi giành chiến thắng 2-1 trước Đức ở trận ra quân tại VCK World Cup 2022.
(VOVTV) - Ngày 22/11, Cảnh sát khu vực miền Nam nước Đức cho biết, kho tiền vàng cổ Celtic trị giá lên đến hàng triệu euro đã bị đánh cắp từ Bảo tàng Celtic và La Mã tại Manching ở bang Bavaria, cách thành phố Munich 60km về phía Bắc.
Bộ Môi trường Đức thông báo một sự cố rò rỉ lò phản ứng đã được phát hiện tại nhà máy điện hạt nhân Isar 2 ở bang Bavaria, miền Nam nước Đức.
Các doanh nghiệp tại Đức đang thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng trong bối cảnh nhu cầu duy trì nguồn năng lượng tại nước này nói riêng và châu Âu nói chung ngày càng trở nên cấp thiết.
(VOVTV) - Cảnh sát Đức cho biết chiều 15/8, đã có 1 người thiệt mạng và 9 người bị thương nghiêm trọng sau khi 1 chiếc xe của BMW đâm vào các phương tiện đi ngược chiều, dẫn tới tai nạn liên hoàn. Theo nguồn tin Reuters, phía BMW đã xác nhận vụ tai nạn, nhưng cho biết không liên quan đến xe tự lái.
(VOVTV) - Cảnh sát Đức cho biết chiều 15/8, đã có 1 người thiệt mạng và 9 người bị thương nghiêm trọng sau khi 1 xe tự lái đang trong quá trình thử nghiệm của BMW đâm vào các phương tiện đi ngược chiều, dẫn tới tai nạn liên hoàn.
(VOVTV) - Theo quyết định được Chính phủ Đức đưa ra trong ngày 15/8, kể từ ngày 01/10 tới, các hộ gia đình tại Đức sẽ phải trả thêm một khoản tiền thuế sử dụng khí đốt.
(VOVTV) - Một phần ba doanh nghiệp nước này đã phải giảm công suất hoạt động để tiết kiệm năng lượng cho mùa Đông tới.
Các nhà chức trách Indonesia đang gấp rút tìm cách giải quyết vấn đề một số hộ chiếu nước này bị Đức từ chối cấp thị thực.
(VOVTV) - Phó Thủ tướng Đức Robert Habeck cho biết, nước này sắp tới sẽ đưa ra một quy định mới để đối phó với tình trạng thiếu hụt năng lượng sau khi nguồn cung khí đốt từ Nga bị cắt giảm mạnh.
(VOVTV) - Ngày 13/8, Đức và Ba Lan đã cập nhật tiến trình điều tra hiện tượng cá chết hàng loạt tại sông Oder chảy qua Đức và Ba Lan. Theo đó, đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa thể xác định nguyên nhân gây ra hiện tượng này, dù đã tiến hành thêm nhiều xét nghiệm hóa học.
(VOVTV) - Cơ quan quản lý năng lượng Đức (Bundesnetzagentur) hoan nghênh kế hoạch khí đốt khẩn cấp của Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu có hiệu lực từ ngày 9/8.
(VOVTV) - Ngày 4/8, Chính phủ Đức thông báo đã nhất trí thu phụ phí sử dụng khí đốt từ tháng 10 tới, coi đây là biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo nguồn cung năng lượng cho những tháng mùa Đông sắp tới.
(VOVTV) - Người tiêu dùng Đức có thể sẽ phải trả mức thuế mới cho việc sử dụng khí đốt lên tới 1.000 euro/hộ gia đình/năm.
(VOVTV) - Các thành phố lớn tại Đức ngày 28/7 chính thức áp dụng một loạt các biện pháp nhằm giảm lượng tiêu thụ năng lượng như tắt đèn chiếu sáng các công trình công cộng hay không sử dụng nước ấm tại các bể bơi và đài phun nước trong nỗ lực đối phó với nguy cơ khủng hoảng năng lượng cận kề khi cuộc đối đầu giữa châu Âu và Nga đang ngày một leo thang.
Công hàm của Đại sứ quán Đức tại Việt Nam thông tin về nguyên nhân việc Đức ngừng cấp visa vào hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam.