Tin tức

Đức: Thử nghiệm dự án du lịch an toàn trong đại dịch

(VOVTV) - Đức đang tiến hành một dự án du lịch thử nghiệm để tìm ra cách tốt nhất để có thể duy trì du lịch trong đại dịch.

Tác giả PV / VOVTV
20/05/2021 19:11

Vùng Schlei, bao gồm cả thành phố Eckernförde thuộc bang Schleswig-Holstein phía Bắc của Đức là một trong bốn vùng ở nước này được chọn tham gia một dự án thử nghiệm về du lịch an toàn trong đại dịch. Dự án chịu sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng và chuyên gia y tế. 

Vùng Schlei, bao gồm cả Eckernförde, là một trong bốn vùng được chọn cho một dự án thử nghiệm - Ảnh 1.

Vùng Schlei, bao gồm cả Eckernförde, là một trong bốn vùng được chọn cho một dự án thử nghiệm du lịch

Tại các vùng tham gia dự án, du khách nghỉ qua đêm buộc phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt. Khi đến, khách phải trình diện kết quả âm tính xét nghiệm trong vòng không quá 48 giờ. Đối với các khách sạn, tất cả nhân viên được yêu cầu xét nghiệm hai lần mỗi tuần, và khách sạn phải giữ một hoặc hai phòng để phòng trường hợp có ai đó phải cách ly. Bất kỳ khách nào muốn dùng bữa trong khách sạn đều phải có xét nghiệm âm tính. 

Stefan Borgmann là giám đốc phụ trách du lịch và tiếp thị của Eckernförde. Anh hy vọng dự án sẽ là một mô hình cho du lịch an toàn trên toàn nước Đức. Anh cho biết, các khách sạn và cơ sở lưu trú nghỉ dưỡng khác, cũng như các nhà hàng, không kể quy mô, đã có các khái niệm về tuân thủ chống dịch COVID kể từ năm ngoái. Và rằng ngành khách sạn lưu trú đủ năng lực để triển khai hoạt động du lịch một cách có trách nhiệm, kèm theo việc nghiệm sâu rộng, không chỉ dành cho khách mà còn cả đối với người dân địa phương.

Mỗi một vùng trong dự án lại áp dụng một cách riêng. Ví dụ có vùng khách được yêu cầu làm  xét nghiệm COVID nhanh tại nhà. sau đó xét nghiệm một lần nữa tại khách sạn vào ngày lưu trú thứ ba. Ở nơi khác, khách du lịch cần làm xét nghiệm cách ngày.... Với nhiều khách du lịch, việc phải xét nghiệm nhiều lần không khiến họ cảm thấy khó chịu hay phiền phức.

Ông Stephan Ott, Giám đốc trung tâm Phòng chống Covid-19 của thành phố Eckernförde cho biết, mục tiêu của dự án thử nghiệm là để xem liệu du lịch có tác động đáng kể đối với tốc độ lây nhiễm hay không và hử xem du lịch có thể làm được và có thể đảm bảo an toàn trong những điều kiện nhất định không.  

Vùng Schlei, bao gồm cả Eckernförde, là một trong bốn vùng được chọn cho một dự án thử nghiệm - Ảnh 2.

Ông Stephan Ott, Giám đốc trung tâm Phòng chống Covid-19 của thành phố Eckernförde trao đổi với PV

"Tôi tuyệt đối tin rằng hệ thống này có thể được triển khai ở bất kỳ vùng nào của Đức hoặc châu Âu. Và mặc dù chúng tôi có những lợi thế nhất định về gió, thời tiết, và khí hậu, nhưng tôi vẫn cho rằng ý tưởng này có thể áp dụng tốt cho các vùng khác nữa," ông Stephan Ott khẳng định.

Trong khuôn khổ dự án, thành phố Eckernförde cho phép dùng bữa trong nhà hàng, một việc bị cấm ở Đức kể từ tháng 11/2020. Đối với các nơi khác tham gia thử nghiệm, hầu như các khách sạn nhà hàng đã được đặt kín. 

Thậm chí, các khu cắm trại cũng kín chỗ và du khách tỏ ra rất tôn trọng các quy định về phòng chống dịch như giãn cách tiếp xúc, tránh tụ tập đông người... 

Theo dõi chương trình Check-in trên Kênh truyền hình Đài TNVN vào lúc 20h30 thứ Bảy, ngày 22/5/2021, để biết thêm về kinh nghiệm của Đức trong việc thử nghiệm du lịch an toàn trong đại dịch Covid-19.


Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn