Tin tức

Đức lục soát nhiều địa điểm liên quan tới vụ khủng bố tại Áo

Cảnh sát Đức hôm nay cho biết đang tiến hành một số cuộc lục soát liên quan tới 4 người tình nghi liên quan tới kẻ tấn công khủng bố ở Vienna, Áo, làm 4 người thiệt mạng.

Tác giả Lương Anh  -  
06/11/2020 17:26
Đức lục soát nhiều địa điểm liên quan tới vụ khủng bố tại Áo - Ảnh 1.

Cảnh sát Áo tăng cường tuần tra sau vụ tấn công khủng bố tối thứ Hai 3/11. Ảnh: Reuter

Các cuộc lục soát diễn ra ở các thành phố Osnabrueck, Kassel và huyện Pinneberg gần Hamburg. Theo cảnh sát Đức, họ chưa nghi ngờ các đối tượng trong vụ lục soát tham gia vụ tấn công, nhưng chắc chắn có liên hệ với kẻ tình nghi là thủ phạm vụ khủng bố. 

Trong khi đó, Cục trưởng Cục An ninh Công cộng thuộc Bộ Nội vụ Áo Franz Ruf cho biết, toàn bộ 15 người bị bắt tại Áo liên quan tới vụ tấn công hôm thứ Hai đều có liên hệ với Hồi giáo cực đoan, trong đó, 7 người có tiền án, 4 người phạm các tội liên quan tới khủng bố.

"Có thể thấy tất cả đều liên quan tới Hồi giáo cực đoan," ông Ruf nói tại một cuộc họp báo ngày 5/11.

Bộ trưởng Nội vụ Áo Karl Nehammer cho biết, Cục điều tra Liên bang Mỹ đã cung cấp "thông tin thiết yếu" cho việc điều tra, song không nói rõ đó là thông tin gì.

"Một thông tin dẫn tới Thụy Sĩ, nơi những kẻ tình nghi bị bắt giữ," Bộ trưởng Nehammer cho biết thêm, và nói rằng, còn một quốc gia nữa có liên quan, song ông chưa thể nêu tên. 

Trước đó, Thụy Sĩ đã bắt giữ 2 người liên quan tới vụ khủng bố tại Áo. 

Một thanh niên 20 tuổi là người thành phố Viên, trước đó từng bị bỏ tù vì tìm cách gia nhập tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" ở Syria, đã bị cảnh sát bắn chết. Trước khi bị bắn, thanh niên này đã nổ súng làm thiệt mạng 4 người. 

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer nói trước quốc hội nước này rằng, có mối liên quan giữa vụ tấn công tại Vienna và những người đang bị theo dõi chặt chẽ ở Đức.

Trước đó, ngày 3/11, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận gây ra vụ xả súng đẫm máu hôm 2/11 tại thủ đô Vienna, Áo. 

Vụ xả súng làm 4 người thiệt mạng, 22 người bị thương, trong đó có một sĩ quan cảnh sát. Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Nội vụ Karl Nehammer cho biết, đến nay không có bằng chứng cho thấy có hung thủ thứ hai trong vụ tấn công này.

Ý kiến của bạn