Tin tức

Đức đóng cửa biên giới với tỉnh Đông Bắc của Pháp

(VOVTV) - Chính phủ Đức ngày 28/02 quyết định đưa tỉnh Moselle ở vùng Đông Bắc của Pháp, giáp biên giới với Đức vào danh sách đóng cửa biên giới và hạn chế nhập cảnh tối đa kể từ ngày 2/3 do lo ngại sự bùng nổ của biến thể virus SARS-CoV-2 tại vùng này.

Tác giả Quang Dũng / VOV Paris
01/03/2021 08:46

Theo thông báo của Viện Robert Koch, cơ quan liên bang phụ trách dịch bệnh của Đức, tỉnh Moselle của Pháp, nằm giáp biên giới với Đức và Luxemburg, bị xếp vào danh sách đỏ các điểm đến có nguy cơ cao, giống như CH Séc, vùng Tyrol của Áo, Vương quốc Anh hay một số nước Nam Mỹ.

Quyết định này được đưa ra sau khi tỉnh Moselle chứng kiến sự bùng phát mạnh mẽ trong vài tuần qua các ca nhiễm Covid-19 liên quan đến các biến thể virus SARS-CoV-2, đặc biệt là biến thể đến từ Nam Phi, được cho là có khả năng lây lan mạnh hơn và kháng vắc-xin Covid-19 cao hơn. Theo cơ quan y tế Pháp, hiện có đến 60% số ca nhiễm tại tỉnh Moselle là do biến thể virus từ Nam Phi.

Đức đóng cửa biên giới với tỉnh Đông Bắc của Pháp  - Ảnh 1.

Cảnh sát Đức kiểm tra biên giới. Ảnh: France Info

Với quyết định này, kể từ ngày 2/3, toàn bộ giao thông công cộng giữa tỉnh Moselle với các bang giáp ranh của Đức sẽ bị cấm. Gần như tất cả các hoạt động qua lại giữa hai bên cũng sẽ tạm ngưng, trừ các trường hợp đặc biệt như xe chở hàng hóa hay các công dân sinh sống và làm việc ở biên giới hai nước.

Tuy nhiên, những người này sẽ phải xuất trình chứng nhận xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 được thực hiện trong vòng 48h trước đó. Theo con số do vùng Grand-Est của Pháp công bố, hiện có khoảng 16 ngàn lao động của tỉnh Moselle đang làm việc thường xuyên tại Đức và qua lại biên giới mỗi ngày.

Trước tỉnh Moselle của Pháp, chính quyền Đức cũng đã thực hiện các biện pháp đóng cửa và kiểm soát biên giới nghiêm ngặt với nước láng giềng CH Séc và vùng Tyrol của Áo. Bất chấp việc phải nhận chỉ trích từ phía Ủy ban châu Âu và các nước láng giềng, Chính phủ Đức vẫn cho rằng đây là biện pháp cần thiết để bảo vệ người dân Đức. Tuy nhiên, khác với tại biên giới với CH Séc và vùng Tyrol, phía Đức sẽ không lập trạm kiểm soát biên giới cố định với Pháp mà sẽ kiểm tra ngẫu nhiên.

Phát biểu trong ngày 28/2 sau khi phía Đức thông báo việc xếp tỉnh Moselle vào danh sách có nguy cơ cao, Bộ trưởng phụ trách châu Âu của Pháp, Clément Beaune cho biết phía Pháp lấy làm tiếc vì quyết định của Đức và sẽ đàm phán để đơn giản hóa các thủ tục kiểm tra từ phía Đức.

“Chúng tôi đang cố gắng đơn giản hóa các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt từ phía Đức, ví dụ như cho phép thực hiện các xét nghiệm kháng nguyên nhanh hơn rất nhiều, thay vì bắt buộc phải xét nghiệm PCR. Ngoài ra, cũng không cần phải xét nghiệm hàng ngày mà 2-3 ngày mới xét nghiệm một lần. Tôi tin những đề xuất này sẽ được phía Đức chấp nhận vì điều này sẽ giảm bớt khó khăn, dễ tổ chức và hiệu quả hơn khi không cần phải kiểm tra biên giới và làm chậm việc lưu thông”, ông Clément Beaune cho biết.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn