Đời sống

Đưa máy bay ra đảo Trường Sa cấp cứu một trung tá bị nhồi máu cơ tim

(VOVTV) - Sáng 25/6, Máy bay EC225 số hiệu 8620 cùng tổ cấp cứu hàng không Bệnh viện Quân y 175. TP. HCM kịp thời đưa một bệnh nhân nhồi máu cơ tim từ Trường Sa về đất liền cấp cứu.

Tác giả Vinh Quang / VOV TP.HCM
25/06/2021 11:25

Bệnh nhân là Trung tá Phạm Viết Cường, sinh năm 1971, làm nhiệm vụ trên biển ở khu vực quần đảo Trường Sa. Bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp có triệu chứng đau ngực trái, lan sau lưng, khó thở nhẹ.

Đưa máy bay ra đảo Trường Sa cấp cứu một trung tá bị nhồi máu cơ tim - Ảnh 1.

Tổ cấp cứu hàng không Bệnh viện Quân y 175 có mặt kịp thời ở Trường Sa để đưa bệnh nhân về đất liền

Đưa máy bay ra đảo Trường Sa cấp cứu một trung tá bị nhồi máu cơ tim - Ảnh 2.

Bệnh nhân được đưa về Sân bay Tân Sơn Nhất và chuyển về Bệnh viện 175

Xác định tình hình bệnh nhân tiến triển nặng do nhồi máu cơ tim, hội chẩn qua Telemedicin trực tuyến, Bệnh viện Quân y 175 quyết định xin Bộ Quốc phòng chuyển bệnh nhân vào đất liền ngay sáng 25/6.

Đưa máy bay ra đảo Trường Sa cấp cứu một trung tá bị nhồi máu cơ tim - Ảnh 3.

Sau khi thực hiện can thiệp chuyên môn bệnh nhân có dấu hiệu hồi phục

Hiện bệnh nhân đã về đến Bệnh viện Quân y 175 ở TP.HCM và bệnh viện đã hội chẩn, siêu âm, chụp X quang, dùng máy DSA (hệ thống chụp mạch) để đánh giá tổn thương, đưa ra phác đồ điều trị. Sau khi có những can thiệp ban đầu, tình trạng rối loạn nhịp tim đã được cải thiện, bệnh nhân đã tỉnh trở lại và đang dần hồi phục.

Ý kiến của bạn