Lăng kính

Đưa giáo viên mầm non vào nhóm ngành nghề nặng nhọc, độc hại có thật sự cần thiết và hợp lý?

(VOVTV) - Tại Diễn đàn người lao động năm 2023, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Nguyễn Kim Sơn cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét đưa giáo viên mầm non vào nhóm ngành nghề nặng nhọc, độc hại. Tuy nhiên xung quanh đề xuất này còn nhiều ý kiến khác nhau, ngay cả từ phía những người trong nghề.

Tác giả Thúy Vy – Trọng Khánh
05/08/2023 09:02

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện cả nước có khoảng hơn 2.000 giáo viên mầm non trong tổng số khoảng 1,6 triệu giáo viên. Do đặc thù giáo viên mầm non thường dạy trẻ nhỏ, vừa dạy vừa phải dỗ, chăm bẵm... môi trường làm việc nhiều tiếng ồn nên công việc khá căng thẳng, áp lực. Thời gian qua, giáo viên mầm non cũng là khu vực có tỷ lệ bỏ nghề cao. Việc đưa giáo viên mầm non vào nhóm ngành nghề nặng nhọc, độc hại sẽ giúp ngành có thể "giữ chân" được giáo viên đang làm nghề do được hưởng thêm các quyền lợi, chính sách hỗ trợ như có thêm phụ cấp nghề nặng nhọc, độc hại, hay tuổi nghỉ hưu được thấp hơn, …

Bên cạnh sự đồng tình, ủng hộ, nhiều người cũng cho rằng nghề nào cũng có những góc khuất, những sự vất vả nhất định, nghề giáo viên mầm non cũng vậy. Việc công nhận nghề độc hại nguy hiểm là chưa chắc đã là biện pháp hợp lý để giải quyết những khó khăn áp lực cho giáo viên mầm non.

Những góc khuất khó nhọc của giáo viên mầm non không phải ai cũng thấu hiểu được. Việc ngành nghề có được công nhận là nặng nhọc và độc hại hay không sẽ còn cần trải qua những đánh giá, thẩm định khắt khe, khoa học. Tuy nhiên, trước mắt cần có những thay đổi tích cực về chính sách đãi ngộ để "giữ chân" những người lấy niềm vui chăm trẻ làm lẽ sống. Và cần nhiều hơn nữa cái nhìn cảm thông từ phía xã hội, từ phía phụ huynh dành cho những cô giáo mầm non…

Ý kiến của bạn