Tin tức

Dư thừa đàn ông tại Trung Quốc và hệ lụy

(VOVTV) - Theo đánh giá của các chuyên gia thì việc lựa chọn giới tính trước khi sinh phản ánh tình trạng bất bình đẳng giới sâu sắc, sự thiếu hụt số trẻ em gái dẫn đến tình trạng thiếu hụt phụ nữ ở tất cả các nhóm tuổi... Thực tế đó đã xảy ra ở một số quốc gia, đặc biệt là ở Trung Quốc.

Tác giả Bích Thuận / VOV Bắc Kinh
05/10/2021 15:10

Mặc dù tính đến năm 2020 tỷ lệ nam nữ ở Trung Quốc đã về mức an toàn là 105,07:100, thay vì mức cao kỷ lục hơn 120:100 của năm 2004, nhưng theo kết quả điều tra dân số được Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố hồi đầu năm, nam giới ở nước này đang nhiều hơn phụ nữ 34,9 triệu người. Họ thuộc các nhóm tuổi khác nhau, trong đó có 17,52 triệu người trong độ tuổi kết hôn từ 20-40 tuổi.

Cũng theo số liệu này, trong số 12 triệu trẻ em được sinh ra vào năm 2020 ở Trung Quốc, cứ 100 bé gái thì có 111,3 bé trai.

anh-1-1621214824235.jpg

Ảnh minh họa: Reuters

Khoảng cách chênh lệch giới được cho là phản ánh truyền thống trọng nam khinh nữ dẫn đến lựa chọn giới tính trẻ khi sinh ở Trung Quốc, đặc biệt là trong suốt gần 4 thập kỷ áp dụng “chính sách một con” của nước này.

Hệ lụy của thực trạng này đã khiến Trung Quốc mất cân bằng giới tính nghiêm trọng, sự mất cân bằng này còn đáng báo động hơn ở khu vực nông thôn, đồng thời gây ra hàng loạt các vấn đề xã hội như phá vỡ cấu trúc gia đình truyền thống do nhiều đàn ông không thể tìm được bạn đời; gia tăng bất bình đẳng giới, tỷ lệ ly hôn, tái hôn cao và bạo hành giới; tội phạm tình dục, nạn bắt cóc phụ nữ và buôn người tăng mạnh; mất cân bằng trong lực lượng lao động; gây cản trở cho việc tái tạo dân số...

Đáng chú ý, cùng với sự mất cân bằng giới tính, số người trưởng thành độc thân ở Trung Quốc cũng ngày càng gia tăng. Từ năm 2018, con số này đã là 240 triệu, trong tương lai thậm chí có thể lên tới hơn 400 triệu người. Đây đều là những vấn đề gây nhức nhối trong xã hội Trung Quốc.

Ý kiến của bạn