Tin tức

Dư luận Nga kỳ vọng vào thông điệp Liên bang của Tổng thống Putin

(VOVTV) - Hôm nay (21/02), vào lúc 12h theo giờ Moscow, tức 16h giờ Hà Nội, Tổng thống Nga V. Putin sẽ đọc thông điệp trước Quốc hội Liên bang.

Tác giả Anh Tú/VOV Moscow
21/02/2023 08:03

Đây là thông điệp thứ 18 của nhà lãnh đạo Nga, sau một năm nước này tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt và đang chịu áp lực trừng phạt chưa từng có của phương Tây. Dư luận Nga kỳ vọng vào các định hướng của chính sách đối nội và đối ngoại của người đứng đầu đất nước. 

Buổi đọc thông điệp liên bang của Tổng thống Nga V. Putin sẽ diễn ra tại cung Gostynyi. Theo thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov, thành phần khách mời tham dự "khá truyền thống". Đó là các đại biểu Duma và thượng nghị sĩ của Hội đồng Liên bang Nga. Ngoài ra, năm nay sẽ khác biệt với sự hiện diện của những người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt. Ông Peskov cũng cho  biết, “khách nước ngoài không được mời đến sự kiện, không có thông lệ như vậy.”

Các chuyên gia Nga đều nhất trí rằng, chủ đề chính của thông điệp sẽ là chiến dịch quân sự đặc biệt, cũng như đối đầu với phương Tây tập thể. Tổng giám đốc Cơ quan Truyền thông Chính trị và Kinh tế Dmitry Orlov cho rằng, Tổng thống Putin có thể đề cập hình thức chiến thắng trong chiến dịch quân sự đặc biệt, các động lực có thể có của tăng trưởng kinh tế, chủ quyền công nghệ, các quyết định trong lĩnh vực chính sách xã hội (bao gồm cả liên quan đến quân nhân và gia đình của họ), chính sách ở các khu vực mới của Nga, các đường nét chính sách kiềm chế của Mỹ và EU.

Tương tự, giám đốc Trung tâm Chính trị Alexei Chesnakov kỳ vọng, nhà lãnh đạo Nga sẽ đề cập về tăng trưởng kinh tế và các khu vực mới, cũng như các câu hỏi về "tương lai, chiến lược, quan hệ với thế giới, sự phát triển của các thể chế mới".

Theo nhà khoa học chính trị Sergei Markov, trong thông điệp sẽ nói về kinh tế và các vấn đề xã hội. Điều chính ở đây sẽ ghi nhận rằng, chính quyền kiểm soát được tình hình, nên đời sống xã hội không thay đổi, người dân không cảm thấy tiêu cực vì các lệnh trừng phạt và chiến dịch quân sự đặc biệt. Trong phần về quốc tế của bài phát biểu, phương Tây tập thể sẽ được gọi là kẻ hiếu chiến và Nga là bên bảo vệ cuộc xung đột.

Nhà khoa học chính trị, giảng viên cao cấp tại Học viện quan hệ quốc tế Matxcơva (MGIMO) Alexei Zudin cũng tin rằng, trong bài phát biểu của tổng thống sẽ nêu lên luận điểm về trật tự thế giới đang thay đổi như thế nào và theo hướng nào, rằng thế giới đơn cực đang rời đi, đa cực đang đến.

Trong khi đó, cộng đồng doanh nghiệp Nga mong muốn được nghe những tín hiệu rõ ràng về hình thức tham gia mà chính phủ mong đợi từ doanh nghiệp trong việc giải quyết các vấn đề kinh tế và xã hội. Đổi lại, các công ty muốn có nhiều tự do hơn và được hỗ trợ khi cần thiết. Thanh tra viên Kinh doanh Boris Titov nhấn mạnh, điều quan trọng không chỉ là duy trì các điều kiện cơ bản, chẳng hạn như thuế, mà còn phải loại bỏ tất cả các rào cản pháp lý mới. Cụ thể, doanh nhân đề xuất gia hạn lệnh cấm kiểm tra vô thời hạn.

Trước thềm sự kiện, Tổng thống Nga V. Putin đã tổ chức các cuộc gặp làm việc với những người đứng đầu các phái Đảng trong Duma quốc gia. Cả Tổng thống và các nhà lãnh đạo các đảng đều lưu ý rằng, bất chấp các cuộc thảo luận và cách tiếp cận khác nhau, các lực lượng chính trị đều thống nhất về vấn đề chính. Đó là nước Nga hùng mạnh, có chủ quyền, giải quyết các vấn đề của chiến dịch quân sự đặc biệt, đảm bảo hỗ trợ xã hội cho những người tham gia, nền kinh tế công nghệ cao mới dựa trên sản xuất trong nước. Đường lối này được ủng hộ cả trong Quốc hội và trong xã hội Nga./.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn