Tin tức

Dư luận miền Trung: Lẽ ra phải xử lý Nguyễn Phương Hằng sớm hơn!

(VOVTV) - Tối 24/3, Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, thường trú 17-19 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Tác giả PV / VOV miền Trung
25/03/2022 17:10

Sau khi Nguyễn Phương Hằng bị bắt, dư luận tại các tỉnh, thành phố ở khu vực miền Trung bày tỏ ủng hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý nghiêm vụ việc này. Nhiều người cho rằng, lẽ ra bà này phải bị xử lý sớm hơn. Bà này còn có tình tiết tăng nặng không hợp tác cơ quan chức năng.

Anh Trần Hưng, ở tỉnh Quảng Bình bày tỏ, Nguyễn Phương Hằng phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác. Anh Trần Hưng ủng hộ cơ quan công an và các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý nghiêm.

“Bà Nguyễn Phương Hằng lợi dụng quyền tự do dân chủ để thách thức pháp luật, hành vi không thể chấp nhận được; không phải cứ lên mạng xã hội rồi thích nói gì thì nói đâu. Rồi những vụ livestream đấu tố nhau ồn ào trên mạng xã hội của bà Hằng, nói năng chả coi ai ra gì, bao nhiêu người bị bà này xúc phạm rồi. Tôi nghĩ là công an nên xử lý nghiêm vụ này, mà không chỉ xử lý riêng bà Phương Hằng mà đằng sau đó có cả cái đội ngũ hỗ trợ rất nhiệt tình cho bà này, phải xử lý hết", anh Hưng bức xúc nói.

Dư luận miền Trung: Lẽ ra phải xử lý Nguyễn Thị Phương Hằng sớm hơn! - Ảnh 2.

Luật sư Nguyễn Tường Linh, Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hoà

Anh Lê Quang Huy ở thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng, Nguyễn Phương Hằng lợi dụng sự ảnh hưởng của mình để nói xấu người khác, ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của tổ chức, cá nhân: “Nếu như không bắt, để bà cứ hàng ngày lên mạng, lợi dụng sức ảnh hưởng nói xấu người khác thì hệ lụy vô cùng nghiêm trọng. Nếu mà một youtuber, một người có sức ảnh hưởng đối với công chúng, trước hết phải là một người chuẩn mực, nói những điều gì trên mạng là phải có căn cứ, có bằng chứng xác thực, chứ không phải muốn nói xấu một ai, trong khi không có một bằng chứng và cơ quan chức năng người ta đã kết luận rồi nhưng mà vẫn cố tình nói theo hướng của mình để vu khống người khác thì em nghĩ không nên.”

Ông Trần Văn Tuấn, ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng hoan nghênh các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý nghiêm đối với Nguyễn Phương Hằng. Theo ông Trần Văn Tuấn, trong vụ việc này có nhiều người tiếp tay, đứng đằng sau giúp bà Hằng cũng cần phải xử lý theo pháp luật.

“Tôi cũng đã theo dõi những buổi livestream của bà Phương Hằng rất nhiều. Tôi thấy bà ấy lợi dụng mạng xã hội để nói và dùng ngôn từ không chuẩn mực. Theo tôi, pháp luật nhà nước mình phải có biện pháp răn đe và tôi cũng nhất trí quan điểm xử lý bà Phương Hằng. Tôi nghĩ rằng, những người đứng sau chống lưng, giúp cho bà Phương Hằng cũng cần phải được xử lý, để làm trong sạch cho xã hội, giúp xã hội có những điều tốt đẹp hơn", ông Tuấn nói.

Luật sư Nguyễn Tường Linh, Trưởng Văn phòng Luật sư, Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hoà cho rằng, đáng ra các cơ quan chức cần vào cuộc quyết liệt hơn, để xử lý Nguyễn Thị Phương Hằng sớm hơn, giảm hậu quả cho xã hội. Hành vi của bà này đã kéo dài, có tính liên tục, hệ thống. Công dân được quyền tự do ngôn luận nhưng phải có căn cứ, phải kiểm chứng thông tin, không được sử dụng ngôn từ xúc phạm, gây ra mất an ninh, trật tự, là hành vi nguy hiểm cho xã hội. 

Luật sư Nguyễn Tường Linh nói: “Vụ này mới bắt đầu thôi, có thể khởi tố những tội khác như vu khống, lợi dụng mạng internet khác nữa. Hậu quả của việc này là gây bất ổn xã hội, nhiều trẻ vị thành niên coi bà Hằng rồi bắt chước theo, có thể livestream và chửi người khác vì bất cứ lý do gì. Những sự việc nó nhỏ, xúc phạm trên mạng sẽ gây ra những hậu quả khác như cố ý gây thương tích.”

Ý kiến của bạn