Tin tức

Du lịch Trung Quốc tăng mạnh trở lại trong dịp nghỉ Tết Thanh minh

(VOVTV) - Theo thống kê của Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, trong dịp nghỉ lễ Tết Thanh minh vừa qua, đã có khoảng 145 triệu lượt đi lại của người dân nước này, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020.

Tác giả PV / VOV Bắc Kinh
06/04/2021 07:56

Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc cho biết, có khoảng 145 triệu lượt đi lại trong 3 ngày nghỉ Tết Thanh minh vừa qua (3-5/4) tại nước này, tăng 142,4% so với cùng kỳ năm 2020. Trong bối cảnh dịch Covid-19 tái bùng phát trong cộng đồng tại thành phố Thụy Lệ, tỉnh Vân Nam, công tác phòng chống dịch trong dịp nghỉ lễ Tết thanh minh năm nay tiếp tục được Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ.

Tại nhiều địa điểm du lịch đã triển khai giới hạn số lượng người thăm quan, ngoài ra mã sức khỏe cũng như kiểm tra thân nhiệt được thực hiện ở tất cả các trung tâm thương mại, các địa điểm du lịch.

taiwan_clwn.jpg

Du khách Trung Quốc tham quan một địa điểm du lịch. Ảnh: Reuters

Trong một diễn biến khác, ngày 5/4, thành phố Thụy Lệ tiếp tục ghi nhận thêm 15 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 12 trường hợp vốn là các ca không triệu chứng, nâng tổng số ca mắc Covid-19 trong động đồng tại đây lên 63 ca và 27 ca không triệu chứng. 

Hiện toàn thành phố có 3 khu vực thuộc mức cảnh báo nguy cơ cao và 6 khu vực với mức cảnh báo nguy cơ. Chính quyền cũng tiến hành xét nghiệm axit nulceic lần thứ hai cho người dân các quận nội thành.

Ý kiến của bạn