Tin tức

Du khách đổ xô đến Nice khiến dịch Covid-19 lây lan đột biến

Thị trưởng Christian Estrosi kêu gọi du khách tạm ngừng tới Nice để hạn chế sự lây lan của đại dịch Covid-19.

23/02/2021 09:51

Ngày 21/2, Thị trưởng thành phố Nice (Pháp) - Christian Estrosi kêu gọi đóng cửa thành phố vào dịp cuối tuần để giảm lượng khách du lịch, trong bối cảnh tình hình Covid-19 tại Nice diễn biến phức tạp.

Thành phố miền nam nước Pháp này đang là nơi có tỷ lệ mắc Covid-19 cao nhất tại Pháp, với 740 trường hợp mới mỗi tuần trên 100.000 cư dân, theo Covidtracker.fr. Tỷ lệ này hiện cao gấp 3 lần trung bình của nước Pháp.

Du khách đổ xô đến Nice khiến dịch Covid-19 lây lan đột biến - Ảnh 1.

Du khách đổ xô tới bãi biển Promenade des Anglais tại Nice (Pháp) vào dịp cuối tuần. Nguồn: Reuters

Theo chính quyền thành phố Nice, tỷ lệ lây nhiễm đã tăng vọt do lượng khách du lịch đổ về ồ ạt trong kỷ nghỉ Giáng sinh vừa qua. Các chuyến bay quốc tế tăng từ 20 chuyến/ngày lên 120 chuyến/ngày trong dịp nghỉ lễ; và do du khách không được xét nghiệm virus từ điểm khởi hành hoặc tại nơi đến.

Thị trưởng Christian Estrosi cho biết: “Cùng với lệnh giới nghiêm sau 6 giờ tối đang áp dụng trên toàn quốc, chúng ta cần có những biện pháp mạnh mẽ hơn, có thể là đóng cửa từng phần hoặc theo thời gian cụ thể. Thời tiết đẹp và mọi người đổ xô đến đây. Việc đóng cửa dịp cuối tuần sẽ chấm dứt điều này, mà không làm ngưng trệ hoạt động kinh tế trong thành phố”.

“Chúng tôi rất vui được đón tiếp nhiều du khách vào mùa hè, khi chúng tôi đã kiểm soát được dịch bệnh. Tuy nhiên lúc này là giai đoạn chúng tôi phải tuyên bố ‘đừng tới đây, không phải thời điểm này’. Bảo vệ người dân ở Nice là ưu tiên của tôi” - Thị trưởng Christian Estrosi nói.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn