Tin tức

Du khách đến Mỹ phải cách ly 2 tuần

(VOVTV) - Đây là sắc lệnh của Tổng thống vừa nhậm chức Joe Biden, được ký trong ngày thứ hai nắm quyền tại Nhà Trắng với mục đích ngăn chặn sự lây lan của đại dịch.

22/01/2021 10:26

Sắc lệnh này nằm trong loạt sắc lệnh và chỉ thị mà ông Biden ký, đảo ngược lại các chính sách của Tổng thống Trump trước đó. Theo đó, ông Biden yêu cầu tất cả hành khách quốc tế nhập cảnh Mỹ qua đường hàng không phải cách ly, tuân thủ các hướng dẫn hiện hành của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) liên quan đến đi lại quốc tế, "bao gồm thời gian tự cách ly được khuyến nghị". Tuy nhiên sắc lệnh không nêu rõ việc này sẽ được thực thi như thế nào.

Biden ký sắc lệnh đảo ngược loạt quyết định của Trump để ngừa Covid-19 - Ảnh 1.

Khách quốc tế phải cách ly sau khi nhập cảnh vào Mỹ. Ảnh: Reuters

Sắc lệnh mới cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng của Mỹ tiến hành đàm phán với Canada và Mexico về "các giao thức y tế công cộng đối với các cảng nhập cảnh đường bộ” bao gồm cả việc thực hiện hướng dẫn của CDC.

Biên giới giữa Canada và Mexico với Mỹ hiện đóng cửa đối với các hoạt động đi lại không thiết yếu cho tới hết ngày 21/2. 

Hiện CDC đang khuyến nghị cách ly 7 ngày đối với những người đến Mỹ từ hầu hết các nước.

Cũng theo sắc lệnh mới, các cơ quan Mỹ cần lập tức hành động để đảm bảo việc đeo khẩu trang tại sân bay, trên máy bay thương mại, tàu hỏa, tàu thủy, xe buýt liên tỉnh và tất cả các phương tiện giao thông công cộng.

Ông Biden cũng chỉ đạo xem xét lại yêu cầu truy vết quốc tế đối với các hành khách chuẩn bị đến Mỹ. Việc này đã bị hủy bỏ dưới thời chính quyền của ông Trump.  

Ý kiến của bạn