Tin tức

Dự đoán sự phục hồi kinh tế của Nga trong vòng 10 năm

(VOVTV) - Các nhà phân tích tại S&P Global Market Intelligence dự doán, Nga sẽ mất 10 năm để khôi phục nền kinh tế về mức năm 2021.

Tác giả Anh Tú / VOV Moscow
26/04/2022 17:41

Trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của phương Tây, tổ chức S&P Global Market Intelligence tin rằng Ukraine sẽ cần 5 năm để làm được điều tương tự. Các nhà phân tích tại S&P Global Market Intelligence cũng dự đoán, trong năm 2022, GDP của Nga sẽ giảm hơn 11%.

Vào năm 2023, Nga sẽ có thể làm chậm lại sự suy giảm GDP xuống còn 1,9%. Mức tăng trưởng dự kiến chỉ vào khoảng 1,6% năm 2024. Theo các nhà phân tích, đến năm 2026, GDP của Nga sẽ tăng 1,9% và lạm phát cả năm 2022 của Nga sẽ là 17,8%, năm 2023 là 10%, năm 2024 là 7,5%, năm 2026 sẽ giảm xuống còn 4,6%.

Các nhà phân tích cho rằng, GDP năm nay của Ukraine sẽ giảm 45,7%. Nền kinh tế cũng dự kiến sẽ giảm ở Belarus, Kyrgyzstan và Tajikistan do mối quan hệ kinh tế chặt chẽ với Nga. Các quốc gia khác trong khu vực có khả năng tránh được suy thoái, nhưng lạm phát gia tăng, gián đoạn chuỗi cung ứng và thay đổi hành vi của người tiêu dùng vẫn sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Dự đoán sự phục hồi kinh tế của Nga trong vòng 10 năm - Ảnh 2.

Người dân mua hàng tại siêu thị. Ảnh: Reuters

Vào đầu tháng 4, Ngân hàng Thế giới (WB) đã đánh giá hậu quả đối với nền kinh tế của Nga và Ukraine giống như các nhà phân tích từ S&P Global Market Intelligence. Theo WB, mức giảm GDP của Nga trong năm 2022 cũng sẽ là hơn 11%, Ukraine là 45% nhưng lạm phát năm nay của Nga sẽ tăng tốc lên 22%.

Trong 2 tháng qua, kể từ khi bị phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt chưa từng có, Nga đã và đang triển khai nhiều gói biện pháp hỗ trợ nền kinh tế, doanh nghiệp và người dân.

Trong diễn biến mới nhất, hôm 25/4, theo đề xuất của Tổng thống V.Putin, Ngân hàng Ngoại thương Nga có thể mở rộng việc cấp bảo lãnh cho vay không chỉ đối với các doanh nghiệp xương sống, mà còn đối với các tổ chức khác chưa có tư cách như vậy nhưng đã vượt chỉ tiêu dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất.

Thứ hai là hoãn đóng phí bảo hiểm quý II trong 1 năm đối với một loạt công ty, còn đối với các doanh nghiệp sản xuất là cả trong quý III/2022. Danh sách này không bao gồm các nhà xuất khẩu, các công ty trong lĩnh vực tài chính, thương mại bán buôn và khu vực công. Chính phủ sẽ xác định danh sách chính xác các lĩnh vực.

Theo Tổng thống Putin, biện pháp như vậy sẽ ảnh hưởng đến hơn 2,8 triệu doanh nghiệp sử dụng gần 52 triệu người, sẽ cho phép các doanh nghiệp tiết kiệm khoảng 1,1 nghìn tỷ RUB, thêm 500 tỷ RUB trong quý III. Tuy nhiên, Tổng thống Nga cũng đề xuất giảm lãi suất thế chấp ưu đãi từ 12% xuống 9% và kéo dài chương trình đến hết năm 2022.

Ý kiến của bạn