Tin tức

Dự báo điểm chuẩn nhiều trường đại học tăng cao nhất 4 - 5 điểm

Một số trường đại học khu vực phía Nam dự báo mức điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 có thể tăng cao nhất 5 điểm.

21/08/2023 16:39

Đại diện trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) cho biết, những ngành có điểm chuẩn cao các năm trước như Báo chí, Tâm lý học, Ngôn ngữ Anh dự kiến điểm chuẩn ít thay đổi.

Trong khi đó, các ngành nhóm dưới và nhóm giữa (điểm chuẩn 20 - 25 ở những năm trước) năm nay điểm chuẩn dự kiến tăng nhiều. Ngành xét tổ hợp khối C00 (Văn - Sử - Địa) điểm chuẩn tăng mạnh nhất so với các tổ hợp khác.

thi-tot-nghiep-2022--117-15124214.jpeg

Dự báo điểm chuẩn nhiều trường đại học tăng cao nhất 4 - 5 điểm. (Ảnh minh hoạ)

Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cũng dự kiến điểm chuẩn các ngành tăng từ 1,5 đến 2 điểm so với năm trước. Ngành điểm chuẩn thấp nhất năm trước là 17 điểm thì năm nay hơn 19 điểm. Cũng theo dữ liệu này, trường có đến 5-6 ngành điểm chuẩn vượt qua 27 điểm.

Những ngành dự kiến điểm chuẩn trên 26 như: Công nghệ ôtô, Cơ điện tử, Robot và trí tuệ nhân tạo, Công nghệ kỹ thuật máy tính, Điều khiển tự động hoá, Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Kỹ thuật dữ liệu, Kinh doanh quốc tế.

Ngành Kỹ thuật công nghiệp, dự kiến điểm chuẩn tăng khoảng 4 - 5 điểm. Nhiều ngành khác sẽ tăng 0,5 đến 1 điểm so với năm 2022.

Năm nay, số lượng nguyện vọng đăng ký vào Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM là 40.000, gấp đôi năm trước. Chỉ tính riêng nguyện vọng 1 là 14.000 trong khi chỉ tiêu chỉ hơn 6.000.

Đại học Nha Trang cũng dự kiến điểm chuẩn tất cả các ngành đều tăng từ 0,5 đến 3 điểm so với năm trước, như Marketing, Ngôn ngữ Anh. Các ngành còn lại hầu hết đều có điểm chuẩn tăng ít nhất 0,5 điểm. Đại học Nha Trang dự kiến công bố điểm chuẩn vào chiều 22/8.

Đại học Sư phạm TP.HCM cũng đưa ra dự kiến điểm chuẩn tăng ít nhất khoảng 0,25. Năm 2022, điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT của trường dao động từ 20,03 đến 28,25. Trong đó, ngành Sư phạm ngữ văn lấy cao nhất với 28,25 điểm, kế đến sư phạm toán học 27. Ngành lấy điểm thấp nhất là giáo dục mầm non 20,03 điểm.

Theo số liệu công bố của Bộ GD&ĐT, tính đến hết đợt 1 đăng ký xét tuyển nguyện vọng có tổng số hơn 660.000 thí sinh hoàn thành nhập nguyện vọng lên hệ thống. Năm 2023, tỷ lệ thí sinh đăng ký xét tuyển đại học 66% trong tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, tăng khoảng 2% so với năm ngoái - 64,07%.

Tổng số nguyện vọng được các thí sinh đăng ký là hơn 3,4 triệu, trung bình mỗi thí sinh đăng ký hơn 5 nguyện vọng xét tuyển vào đại học đợt 1. Năm nay có khoảng 292.000 em không đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào đại học đợt 1.

Ý kiến của bạn