Thể thao

ĐT Tây Ban Nha: Đại diện xuất sắc nhất của bóng đá kiểm soát

Có 2 điều được rút ra sau EURO 2020. Thứ nhất: Không còn nhiều đội bóng chơi theo kiểu kiểm soát thế trận và pressing gắt. Và thứ hai: Trong tổng quan suy giảm của bóng đá kiểm soát thì ĐT Tây Ban Nha vẫn nổi lên như là đại diện xuất sắc nhất của trường phái này.

12/07/2021 17:49

Nếu sơ đồ 3 trung vệ đã trở thành mốt ở EURO 2020 thì một xu hướng khác được nhận thấy ở giải đấu lần này: Đó là việc không còn nhiều đội chơi theo kiểu kiểm soát bóng, pressing gắt gao nữa.

Trước tiên, tìm hiểu xem Passes Per Defensive Action (PPDA) là gì? PPDA là số đường chuyền trung bình trước một hành động phòng ngự. Hành động phòng ngự có thể là tắc bóng, đánh chặn, phạm lỗi… 

Trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu mùa 2019/20, chỉ số PPDA là 12,06 - tức cứ trung bình 12,06 đường chuyền thì các đội bóng sẽ có 1 hành động phòng ngự. Con số tương tự mùa 2020/21 là 12,51 - nghĩa là các CLB để đối thủ chuyền nhiều hơn (so với mùa 2019/20) mới có một hành động phòng ngự. 

Mùa 2019/20, có 15/98 CLB ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu có chỉ số PPDA dưới 10. Sang tới mùa 2019/20, con số tương tự giảm xuống còn 6 đội.

ĐT Tây Ban Nha: Đại diện xuất sắc nhất của bóng đá kiểm soát - Ảnh 1.

Italia (áo sẫm) là đội thiên về kiểm soát bóng nhưng trước Tây Ban Nha (áo sáng), Azzurri chỉ cầm bóng được có 31%

EURO 2020 cũng chứng kiến sự tụt giảm này. Cụ thể, ở EURO 2016 thì PPDA là 12,78. Tới kỳ EURO này PPDA là 14,58. Có 9 đội tuyển có PPDA cao hơn con số 16 (trong đó có cả Anh: 18,1). 

Khi PPDA càng cao có nghĩa đội tuyển đó để đối phương chuyền bóng càng nhiều mới có một hành động phòng ngự. Nói một cách khác, PPDA ở EURO 2020 cao chứng minh không còn nhiều đội chơi kiểu kiểm soát bóng và lấy pressing giành lại bóng làm nền tảng.

Trong sự suy giảm chung này thì Tây Ban Nha vẫn nổi lên như là đại diện xuất sắc nhất còn lại của trường phái kiểm soát, pressing. La Roja có thời gian giữ bóng trung bình trước khi mất bóng ở EURO 2020 là 32,9 giây, cao nhất giải. 

Nếu bạn cố gắng pressing, gây sức ép lên cầu thủ cầm bóng của TBN, họ sẽ ngay lập tức chuyền quả bóng cho đồng đội đứng ở vị trí gần đó. Còn nếu bạn không gây sức ép, họ sẽ đi bóng cho tới tận phần sân của bạn để buộc bạn phải thực hiện hành động phòng ngự. 

Nếu bạn cướp được bóng thì TBN cũng sẽ lập tức tổ chức vây ráp để giành lại bóng ngay tức thì. Đó chính xác là những gì La Roja thể hiện ở trận gặp Italia.

Chỉ có 2 đội có thời gian kiểm soát bóng trên 55% ở EURO 2020 là Đức (61,8%) và TBN (71,9%). Italia cũng là đội tuyển chơi thiên về kiểm soát. Nhưng khi đối đầu với La Roja, tuyến giữa Azzurri đã bị huỷ diệt bởi khả năng chuyền bóng siêu hạng của TBN. 

PPDA của La Roja trận đó là 7,4 - nghĩa là họ chỉ để Italia chuyền bóng trung bình 7,4 lần trước khi có một hành động phòng ngự. Trong khi con số tương tự của Azzurri là… 21,9.

Trước trận bán kết, thời gian kiểm soát bóng trung bình của Italia là 57%, với trung bình 551,1 đường chuyền và 18,9 cú sút/trận. Nhưng ở 120 phút gặp TBN, Azzurri chỉ kiểm soát bóng 31% và tung ra vỏn vẹn 7 cú sút. 

Bàn thắng duy nhất của Italia cũng tới từ một pha phản công. Tất cả đều chỉ ra cho dù bóng đá kiểm soát, pressing không còn được ưa chuộng ở EURO 2020, nhưng TBN vẫn là đại diện xuất sắc nhất của trường phái này.

Ý kiến của bạn