Thể thao

ĐT nữ Việt Nam vẫn xếp số 1 ĐNÁ

Mới đây, FIFA đã công bố BXH các đội tuyển bóng đá nữ. Theo đó, ĐT nữ Việt Nam vươn lên đứng thứ 32 thế giới và đứng thứ 6 châu Á với 1.657 điểm, tăng một bậc so với BXH lần trước. Đây được xem là sự tưởng thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của các cô gái vàng ĐT nữ Việt Nam.

28/06/2021 10:15

Với số điểm này, Việt Nam cũng đang là đội tuyển mạnh nhất khu vực Đông Nam Á, hơn đại kình địch Thái Lan 7 bậc. Bên cạnh Việt Nam và Thái Lan, Myanmar là đại diện còn lại của Đông Nam Á góp mặt trong Top 10 châu Á.

Trong khi đó, ĐT nữ Australia tiếp tục dẫn đầu châu lục, còn Nhật Bản (hạng 10 thế giới) là đội duy nhất gây chú ý bằng việc chiếm lại vị trí thứ hai, đẩy CHDCND Triều Tiên (hạng 11 thế giới) xuống thứ 3. 

ĐT nữ Việt Nam vẫn xếp số 1 ĐNÁ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: VFF

Các vị trí còn lại vẫn giữ nguyên gồm: Trung Quốc (lên hạng 15 thế giới), Hàn Quốc (xuống hạng 18), Việt Nam (lên hạng 32), Thái Lan (xuống hạng 39), Đài Bắc Trung Hoa (xuống hạng 40), Uzbekistan (xuống hạng 43), Myanmar (xuống hạng 45).

Mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa tiến hành bốc thăm trực tuyến vòng loại Asian Cup nữ 2022 tại Malaysia. Lá thăm đưa ĐT nữ Việt Nam vào bảng B cùng các đối thủ được đánh giá “dễ thở” là Tajikistan (hạng 135 thế giới), Maldives (144) và Afghanistan (152).

Để chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 31 và vòng loại Asian Cup nữ 2022, ĐT nữ Việt Nam đã có đợt tập trung đầu tiên trước Tết Nguyên Đán vào tháng 1/2021 vừa qua.

Ý kiến của bạn