(VOVTV) - Khi đang đánh bắt tại khu vực cách cửa Roòn khoảng 60 hải lý thì thuyền viên Nguyễn Văn Hường có triệu chứng bị đột quỵ, rơi vào trạng thái mê man. Ngay sau đó đã được Bộ đội Biên phòng Quảng Bình tiếp cận, đưa vào bờ.
30/06/2023 14:59
(VOVTV) - Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) vừa cấp cứu kịp thời ngư dân Huỳnh Thanh Bình (SN 1973, quê Quảng Ngãi) bị đột quỵ não từ huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa về đất liền điều trị.
28/11/2022 14:18
Các bệnh nhiễm khuẩn là nguyên nhân dẫn tới số ca tử vong cao thứ hai trên toàn thế giới, chiếm khoảng 1/8 số ca tử vong trong năm 2019. Đây là ước tính toàn cầu đầu tiên về nguy cơ các bệnh nhiễm khuẩn gây tử vong.
(VOVTV) - Trong điều trị có quy tắc “thời gian vàng”, nghĩa là bệnh nhân càng được đưa đến bệnh viện sớm, được xử trí, điều trị sớm thì hiệu quả càng cao, chi phí càng giảm. Tùy từng loại bệnh khác nhau, “thời gian vàng” khác nhau. Đối với tất cả các bệnh lý về tim mạch đều không quá 12 giờ từ khi bệnh khởi phát.
(VOVTV) - Lâu nay, nhiều người tin rằng thịt đỏ là một thực phẩm không tốt cho sức khỏe và việc thường xuyên tiêu thụ thực phẩm này làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.
(VOVTV) - Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc đăng tải trên tạp chí Cao huyết áp, việc hay ngủ chợp mắt vào ban ngày có thể là nguyên nhân gây ra bệnh cao huyết áp hay bệnh đột quỵ do thiếu máu cục bộ.
(VOVTV) - Bác sĩ N.V.S., Phó Giám đốc Bệnh viện Lao - Phổi Cà Mau được phân công trực Tết nhưng không đến họp giao ban vào buổi sáng. Khi mọi người đến phòng trực tìm thì bác sĩ S. đang trong tình trạng nguy kịch.
(VOVTV) - Kết quả nghiên cứu về nguy cơ đột quỵ trong những ngày đầu mắc COVID-19 này dự kiến sẽ được công bố tại hội nghị thường niên của Hiệp hội đột quỵ Mỹ, diễn ra ở New Orleans từ ngày 8 - 11/2.
(VOVTV) - Tiểu đêm là chứng bệnh gặp rất phổ biến ở người cao tuổi. Cứ 10 người thì có tới 8 người cả nam và nữ mắc tiểu đêm. Thời tiết chuyển lạnh, việc dậy tiểu đêm quá nhiều lần không chỉ ảnh hưởng đến giấc ngủ mà còn gây nguy cơ tai biến, đột quỵ rất cao.
(VOVTV) - Hiện nay, rất nhiều người cao tuổi gặp phải các tình trạng như tiểu đêm nhiều lần, tiểu không kiểm soát. Có những trường hợp người cao tuổi phải thức dậy 4 - 6 lần, thậm chí nhiều hơn để đi tiểu. Khi tình trạng kéo dài thường xuyên, liên tục có thể gây ảnh hưởng đến giấc ngủ và sức khỏe, tăng nguy cơ đột quỵ do phải thức dậy nửa đêm để đi vệ sinh.
Những người uống nhiều cà phê hoặc trà có nguy cơ đột quỵ thấp hơn 32% và nguy cơ sa sút trí tuệ thấp hơn 28% so với những người không uống. Đây là kết quả của một nghiên cứu rất đáng lưu tâm, nhất là khi bạn chưa từng thử uống trà, cà phê và đang có biểu hiện suy giảm trí nhớ.
(VOVTV) - Những bệnh lý về tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu có xu hướng ngày càng trẻ hóa và chính là yếu tố nguy cơ hàng đầu gây ra xơ vữa động mạch, có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như đột quỵ não, đột quỵ tim, suy tim. Làm thế nào để phòng ngừa?
Vợ của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn cho biết ông bị đột quỵ, hiện điều trị tại Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM).
(VOVTV) - Trong những ngày nắng nóng này, các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân đột quỵ. Điều đáng nói, không chỉ xảy ra đối với người cao tuổi, giờ đây bệnh nhân đột quỵ đang ngày càng trẻ hóa.
Cựu vô địch thế giới và Olympic môn cầu lông người Indonesia Markis Kido (36 tuổi) đã qua đời ngay trên sân đấu sau một cơn đau tim vào hôm qua (14/6).
Trước khi bị đột quỵ ngay trên sân bóng vào đêm qua (12/6), Christian Eriksen chưa bao giờ gặp vấn đề về tim trong sự nghiệp và đã vượt qua tất cả các cuộc kiểm tra y tế trong 11 năm chơi bóng chuyên nghiệp.
(VOVTV) - Tại Việt Nam, theo điều tra gần đây nhất của Viện Tim mạch Quốc gia tại 8 tỉnh, thành phố ở nước ta thì tỷ lệ tăng huyết áp của những người từ 25 tuổi trở lên đã là 27,4%. Vậy triệu chứng tang huyết áp là gì? Khi nào nên tầm soát huyết áp?
(VOVTV) - Làm việc hơn 55 giờ mỗi tuần làm tăng nguy cơ tử vong liên quan bệnh tim mạch và đột quỵ. Đây là kết luận được đưa ra trong một báo cáo chung của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) công bố ngày 17/5.
(VOVTV) - Mỗi năm ở Việt Nam có hơn 200.000 người bị đột quỵ, hơn 50% trong số đó tử vong và chỉ có 10% sống sót là hồi phục hoàn toàn. Đáng lo ngại, đột quỵ đang có dấu hiệu ngày càng trẻ hóa, gia tăng mạnh từ 40 – 45 tuổi hay thậm chí xuất hiện cả ở tuổi 20.
PGS. TS Lưu Văn An, quyền Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, qua đời đêm 10/4 do đột quỵ.
(VOVTV) - Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) vừa cứu sống một bé 5 tuổi đột quỵ não. Đây là căn bệnh ít khi xảy ra với trẻ em.
Theo thông tin từ MC Phạm Anh, nam diễn viên nổi tiếng phim "Ván bài lật ngửa" bị đột quỵ, sức khỏe rất yếu, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.
Đang chơi đùa với bạn, cậu bé 3 tuổi bất ngờ gục xuống, co giật, bất tỉnh. Tại bệnh viện, bác sĩ xác định bệnh nhi bị xuất huyết dưới nhện do vỡ dị dạng mạch máu não.
Thông tin về đột quỵ và đột tử khiến nhiều người nhầm lẫn. Thực tế, khi có người đột ngột ra đi mà không rõ nguyên nhân cụ thể trong khi trước đó sức khỏe vẫn bình thường. Nhiều người cho rằng người đó bị đột quỵ, cũng có người cho rằng tình trạng này xảy ra do đột tử.