Tin tức

Đợt dịch lớn nhất sau Vũ Hán lan ra 2/3 Trung Quốc

Đợt bùng phát Covid-19 mới tại Trung Quốc đã lan ra 21 khu vực cấp tỉnh, tương đương 2/3 quốc gia này, trong khi các nhà chức trách vẫn đang chạy đua kiểm soát dịch.

14/11/2021 16:34

Với hơn 1.000 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng ở 21 tỉnh, đợt bùng phát dịch mới tại Trung Quốc là đợt dịch lây lan rộng nhất sau đợt dịch ở Vũ Hán hồi cuối năm 2019.

Thành phố Đại Liên đã trở thành điểm nóng Covid-19 mới nhất của Trung Quốc. Thành phố này ghi nhận 40 ca nhiễm trong cộng đồng hôm 13/11, trong tổng số 57 ca nhiễm mới trên toàn quốc.

Trong nỗ lực nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm, chính quyền thành phố Đại Liên đã khuyến cáo người dân không rời khỏi nhà và tạm dừng hoạt động tại các địa điểm công cộng được coi là không cần thiết.

Đợt dịch lớn nhất sau Vũ Hán lan ra 2/3 Trung Quốc - Ảnh 1.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Hắc Long Giang, Trung Quốc ngày 7/11 (Ảnh: Xinhua)

2 trường đại học ở Đại Liên đã áp đặt các biện pháp hạn chế, kể từ khi thành phố cảng này phát hiện các ca mắc Covid-19 hôm 4/11. Hàng chục nghìn sinh viên đang bị cách ly trong khuôn viên một số trường đại học ở Đại Liên, nhiều người phải học trực tuyến tại ký túc xá.

Kể từ ngày 17/10 đến nay, đợt bùng phát dịch Covid-19 mới đã lan ra 21 khu vực cấp tỉnh tại Trung Quốc, tương đương 2/3 đất nước với ít nhất 1.000 ca nhiễm. Các nhà chức trách Trung Quốc đang phải chạy đua kiểm soát làn sóng Covid-19 thứ 4, do chủng virus Delta với khả năng lây nhiễm cao gây ra.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) hôm 13/11 cảnh báo, khi mùa đông bắt đầu và nhiệt độ thấp hơn, nguy cơ lây nhiễm Covid-19 kết hợp với các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp như cúm sẽ tăng lên.

Theo Mi Feng, người phát ngôn của NHC, Trung Quốc cam kết thực hiện chiến lược "không Covid" và sẽ tiếp tục tăng cường các nỗ lực phòng ngừa tại các thành phố cảng để kiểm soát số ca nhiễm nhập cảnh từ nước ngoài và tiếp tục thúc đẩy việc tiêm chủng quy mô lớn.

Mặc dù số ca nhiễm mới trong ngày tại Trung Quốc thấp hơn nhiều so với các nước khác trên thế giới, song Trung Quốc vẫn siết chặt các biện pháp chống dịch khắc nghiệt theo chiến lược "không Covid", bao gồm đóng cửa biên giới, phong tỏa, cách ly và xét nghiệm hàng loạt. Tuy nhiên, chiến lược này cho đến nay vẫn gây nhiều tranh cãi.

Phó giám đốc NHC Wu Liangyou cho biết đợt bùng phát dịch hiện tại dường như đang chững lại, với các ca nhiễm được ghi nhận giai đoạn đầu ở Hắc Hà, tỉnh Hắc Long Giang và Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc cũng như những nơi khác đã dần được kiểm soát.

Tuy nhiên, tình hình dịch ở Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh vẫn phức tạp, với các ca nhiễm trong cộng đồng được phát hiện ở các thị trấn và khu vực riêng lẻ trong thành phố.

Bắc Kinh yêu cầu tất cả những người vào thủ đô phải cung cấp kết quả xét nghiệm âm tính được thực hiện trong vòng 48 giờ và mã sức khỏe xanh, bắt đầu từ ngày 17/11.

Giới chức Trung Quốc xác nhận có tổng cộng 2,37 tỷ liều vaccine Covid-19 đã được tiêm trên toàn Trung Quốc tính ngày 12/11, với 1,074 tỷ người đã được tiêm chủng đầy đủ 2 mũi vaccine.

Hơn 95% học sinh từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm chủng. Ngoài ra, 84,4 triệu trẻ em từ 3-11 tuổi đã được tiêm chủng, với mục tiêu hoàn thành toàn bộ quá trình tiêm chủng vào cuối tháng 12.

Trung Quốc tăng tốc kiểm soát dịch trong bối cảnh thủ đô Bắc Kinh sẽ đăng cai Thế vận hội Mùa đông vào tháng 2 năm sau. Việc các vận động viên và quan chức từ nhiều quốc gia tới Thế vận hội sẽ đặt ra thách thức lớn cho nỗ lực kiểm soát dịch bệnh của Trung Quốc.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn