Tin tức

Đón người nước ngoài nhập cảnh trái phép, 2 đối tượng lĩnh án 11 năm tù giam

(VOVTV) - Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tuyên phạt tổng cộng 11 năm tù giam dành cho 2 đối tượng có hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Tác giả CTV Hoàng Tiến / VOV Đông Bắc
13/12/2021 15:19

Ngày 13/12, TAND tỉnh Cao Bằng vừa xét xử sơ thẩm vụ án "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" với các bị cáo là Dương Quốc Hoàn (SN 1995, trú tại xóm Tổng Moòng, thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) và La Văn Tăng (SN 1991, trú tại xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang).

Đón người nước ngoài nhập cảnh trái phép, 2 đối tượng lĩnh án 11 năm tù giam - Ảnh 1.

Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyên phạt tổng cộng 11 năm tù giam dành cho 2 đối tượng có hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, khoảng 21h30’ ngày 30/4/2021, tổ công tác của Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Cao Bằng làm nhiệm vụ tại xã Cao Chương, huyện Trùng Khánh đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Dương Quốc Hoàn điều khiển xe mô tô BKS 11B-132.02 chở 2 người Trung Quốc đến Bản Quang, xã Quốc Toản, huyện Trùng Khánh để cùng 4 người Trung Quốc khác đã được Hoàn trợ giúp nhập cảnh trái phép trước đó đi sâu vào nội địa Việt Nam.

Các đối tượng khai nhận: Ngày 24/4/2021, một người đàn ông Trung Quốc thuê Dương Quốc Hoàn đón 6 người tại khu vực biên giới xã Quang Hán, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng để đến tỉnh Bắc Ninh với giá 600 Nhân dân tệ.

Cùng ngày, đối tượng La Văn Tăng cũng được 1 người Việt Nam sống tại Trung Quốc thuê đón 6 người này tại tỉnh Bắc Ninh và đưa tiếp đến thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) với giá 3 triệu đồng. Sau khi biết vụ việc bại lộ, ngày 22/7/2021, đối tượng Tăng đã đến Công an tỉnh Bắc Giang đầu thú.

Căn cứ hồ sơ vụ án, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyên phạt 6 năm tù giam đối với Dương Quốc Hoàn và 5 năm tù đối với La Văn Tăng về tội danh tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Ý kiến của bạn