(VOVTV) - Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) ngày 24/5 cảnh báo “hiệu ứng domino” từ xung đột ở Ukraine đang làm trầm trọng thêm tình trạng mất an ninh lương thực ở Mỹ Latinh và Caribe, làm gia tăng nhu cầu về nguồn lực hỗ trợ các nhóm dễ tổn thương trong khu vực.
24/05/2022 14:35
(VOVTV) - Ngày 23/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định Tổng thống Nga Vladimir Putin là quan chức Nga duy nhất mà ông sẵn sàng gặp để thảo luận về cách chấm dứt cuộc xung đột hiện nay.
23/05/2022 11:53
(VOVTV) - Hãng tin AFP dẫn lời trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky ngày 22/5 tuyên bố Moskva sẵn sàng nối lại tiến trình đàm phán, song cần có được sự nhất trí từ phía Kiev.
Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU, ông Josep Borrell ngày 22/5 cho biết, khối này đã cạn kiệt khí tài quân sự để viện trợ cho Ukraine, đồng thời kêu gọi các quốc gia thành viên tăng cường khả năng quốc phòng.
Trưởng đoàn đàm phán Nga kiêm trợ lý của Tổng thống Putin, ông Vladimir Medinsky ngày 22/5 cáo buộc Ukraine khiến tiến trình hòa bình bị đình trệ sau khi Kiev từ chối ủng hộ một bản dự thảo hiệp ước đã được đàm phán giữa các bên.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 20/5 cho biết, đã có 1.908 binh sỹ thuộc Trung đoàn Azov của Ukraine ra "đầu hàng".
(VOVTV) - Ngày 19/5, Liên hợp quốc (LHQ) đã hối thúc Nga và Ukraine tiếp tục phát triển các kênh liên lạc và hợp tác, vốn đã tạo điều kiện cho các hoạt động sơ tán dân thường và binh sĩ bị thương khỏi Mariupol, nhằm nối lại các cuộc đàm phán hòa bình đã bị tạm dừng.
(VOVTV) - G7 cũng cam kết sẽ tiếp tục thảo luận những khoản hỗ trợ tài chính tiếp theo giúp Ukraine vượt qua cuộc chiến hiện nay.
Nga đã điều một chuyến tàu chở các xe tăng T-90M "Proryv" tiên tiến nhất cho các lực lượng của Nga đóng quân ở Ukraine, báo Nga Izvestia đưa tin.
(VOVTV) - Với kho vũ khí hạt nhân hiện đại, đáng tin cậy và hiệu quả, Nga tin rằng đây là công cụ hữu hiệu để ngăn chặn Chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra.
Nga cho biết, các lực lượng nước này đã tấn công nhiều cứ điểm của quân đội Ukraine ở phía Đông bằng tên lửa, còn Ukraine tuyên bố đã tiến sát biên giới Nga.
Việc đóng băng mọi hoạt động xuất khẩu bằng đường biển sẽ là cú đòn giáng mạnh vào nền kinh tế Ukraine.
CNN cho biết, tại các vùng Lugansk và Donetsk, giao tranh đang diễn ra dọc theo các chuyến tuyến dài hàng trăm km.
(VOVTV) - Quan hệ ngoại giao giữa Pháp và Ukraine có dấu hiệu căng thẳng trong vài ngày qua sau khi các lãnh đạo Ukraine công khai chỉ trích cách tiếp cận của chính quyền và cá nhân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc chiến Ukraine.
Ukraine cho biết nước này tiếp tục tiến hành các cuộc phản công nhằm làm gián đoạn chuỗi hậu cần của Nga trong khi Moscow tuyên bố nước này vừa bắn hạ 1 UAV của Ukraine ngày 13/5.
Trợ lý Ngoại trưởng Karen Donfried khẳng định Mỹ sẽ không cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine.
(VOVTV) - Ngày 12/5, Theo Phó đại diện thứ nhất của Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyansky, khi Kiev chấp nhận thực tế rằng, người dân ở miền đông Ukraine "có quyền sống theo cách họ muốn”, chiến dịch đặc biệt sẽ dừng lại.
(VOVTV) - Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk thông báo, ngày 12/5, Quốc hội Ukraine đã thông qua luật tịch thu tài sản của những người Ukraine ủng hộ chiến dịch đặc biệt của Nga.
Một công dân Nga đã thiệt mạng ngày 11/5 trong cuộc pháo kích từ phía Ukraine tại Solokhi, một ngôi làng gần biên giới ở khu vực Belgorod. Ngoài ra còn có 6 người khác bị thương, thống đốc khu vực này cho biết trên mạng xã hội. Ngôi làng này hiện đang tiến hành sơ tán người dân.
(VOVTV) - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào chiều qua (10/5). Hai bên trao đổi các vấn đề liên quan đến quan hệ song phương, quan hệ Trung Quốc - EU và tình hình Ukraine.
Quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát gần như toàn bộ khu vực Donbass ở miền Đông Ukraine, giúp Điện Kremlin có đòn bẩy lớn trong bất cứ cuộc đàm phán nào với Ukraine.
Khi châu Âu cố gắng ngăn chặn chiến sự Nga – Ukraine bằng cách đề xuất cấm hoàn toàn nhập khẩu dầu mỏ của Moscow, các quốc gia Trung Đông dường như là nhà sản xuất duy nhất có đủ năng lực để bù đắp khoảng trống dầu mỏ do Nga để lại.
(VOVTV) - Bộ trưởng các vấn đề châu Âu của Pháp, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng châu Âu, ngày 10/5 cho biết, các nước châu Âu nhiều khả năng đạt được sự đồng thuận về gói trừng phạt thứ 6 nhằm vào Nga trong tuần này, trọng tâm là việc từng bước chấm dứt việc nhập khẩu dầu mỏ của Nga.
Một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Biden hôm 9/5 cho rằng một số lệnh kiểm soát xuất khẩu có thể gây tổn thất cho quân đội Nga trong tương lai gần.