Mỹ sẽ thông báo về gói hỗ trợ mới trị giá 800 triệu USD cho Ukraine trong những ngày tới, trong đó bao gồm cả các hệ thống phòng không, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Madrid.
29/06/2022 18:16
Một quan chức chính quyền tỉnh Kherson thông báo khu vực này chuẩn bị tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về việc sáp nhập vào Nga trong thời gian tới.
29/06/2022 14:27
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 28/6 cảnh báo, “việc phương Tây tăng cường trang bị vũ khí cho Ukraine sẽ chỉ khiến Nga "thực hiện nhiều sứ mệnh hơn trên mặt đất”.
(VOVTV) - Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ công bố kế hoạch tăng cường sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Ba Lan trước các diễn biến ở Ukraine.
(VOVTV) - Mỹ ngày 27/6 cho biết, nước này cùng các đồng minh trong nhóm G7 sẽ tiếp tục hành động để ủng hộ Ukraine và trừng phạt Nga.
(VOVTV) - Ngày 27/6, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết, phản ứng của Nga đối với lệnh cấm vận chuyển hàng hóa của Litva tới khu vực Kaliningrad sẽ rất cứng rắn, hầu hết đều mang tính chất kinh tế.
Ngay sau khi kiểm soát Severodonetsk, lực lượng Nga tiếp tục tiến về Lysychansk từ 5 hướng bao vây thành phố này.
Vụ việc xảy ra chưa đầy một tuần sau vụ tấn công nhằm vào các giàn khoan của Nga ngoài khơi bán đảo Crimea khiến 3 người bị thương.
(VOVTV) - Ngày 26/6, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rằng, Mỹ và các nền kinh tế hàng đầu khác trong nhóm G7 sẽ cấm nhập khẩu vàng từ Nga. Biện pháp này là sự tiếp nối chính sách trừng phạt của phương Tây đối với Nga do chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Thành phố quan trọng Severodonetsk đã nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk (LPR), người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga - Trung Tướng Igor Konashenkov cho hay ngày 25/6.
(VOVTV) - Ngày 24/6, phát biểu tại cuộc họp trực tuyến theo định dạng “BRICS plus”, Tổng thống Vladimir Putin một lần nữa tuyên bố, Nga sẵn sàng đảm bảo cho tàu chở ngũ cốc của Ukraine đi lại tự do vào vùng biển quốc tế.
Ukraine phải chấp nhận tất cả yêu cầu của Nga nếu muốn chấm dứt chiến tranh, hiện đã kéo dài 4 tháng, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay.
(VOVTV) - Các nhà chức trách Anh đã áp đặt một gói trừng phạt tiếp theo chống lại Nga, đó là cấm xuất khẩu và sử dụng đồng bảng Anh và tiền giấy của các nước EU ở Nga. Quyết định được công bố trên trang của chính phủ Anh.
(VOVTV) - Do các lệnh trừng phạt của phương Tây, nhiều ngân hàng lớn của Nga đã ngừng chuyển ngoại tệ ở trong nước.
(VOVTV) - Trước việc Litva dừng vận chuyển hàng hóa bị EU trừng phạt đến vùng Kaliningrad của Nga, Thống đốc Anton Alikhanov cho biết, hàng hóa không thuộc diện này sẽ được chuyển hướng bằng đường sắt để giải phóng các phà cho hàng hóa bị trừng phạt.
(VOVTV) - Ngày 17/6, phát biểu tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn kinh tế quốc tế St.Petersburg, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định, Nga từng bước bình thường hoá nền kinh tế trước các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Ukraine cho biết nước này chỉ có 10% vũ khí cần thiết để chiến đấu với Nga và kêu gọi phương Tây tăng cường hỗ trợ. Trong khi đó, Mỹ và đồng minh, mặc dù cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine nhưng không phải ở mức độ mà Kiev yêu cầu.
Nhà lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng biết ông muốn tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân để khu vực của mình sáp nhập Nga.
Ukraine đã phớt lờ tối hậu thư của Nga, yêu cầu Kiev đầu hàng ở Sievierodonetsk giữa bối cảnh lo ngại gia tăng về số phận của hàng trăm dân thường vẫn ở trong nhà máy hóa học Azot.
Hôm 15/6, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov đã nêu điều kiện chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này ở Ukraine.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 15/6 cho rằng Ukraine đã phá vỡ những cuộc đàm phán hòa bình với Nga theo lệnh từ Mỹ.
(VOVTV) - Bộ trưởng Quốc phòng các nước NATO nhóm họp ngày 15/6 tại Brussels (Bỉ) đã ra quyết định tiếp tục viện trợ nhiều vũ khí hạng nặng cho Ukraine, bất chấp ngày càng có nhiều cảnh báo cần tìm giải pháp ngoại giao để chấm dứt cuộc chiến.
(VOVTV) - Ngày 14/6, Bộ Ngoại giao Nga đã đưa thêm 49 công dân Anh vào danh sách trừng phạt, với hình thức cấm nhập cảnh vào Liên bang Nga.
(VOVTV) - Tập đoàn Năng lượng Gazprom của Nga ngày 14/6 thông báo sẽ giảm nguồn cung khí đốt cho Đức qua đường ống Dòng chảy phương Bắc do công ty Siemens không trả lại kịp thời các máy nén khí (GCU) sau khi sửa chữa.