(VOVTV) - Ngày 13/12, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, Nga không có ý định rút quân khỏi khu vực vực đang tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt, khi phản hồi về yêu cầu của Ukraine. Ông nhấn mạnh, Ukraine cần tính đến thực tế mới để giải quyết tình hình.
07/12/2022 10:26
(VOVTV) - Ngày 06/12, Nga đã yêu cầu một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bàn về việc cung cấp vũ khí phương Tây cho Ukraine vào ngày 09/12.
23/11/2022 11:20
Hôm 22/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Nga đang cố gắng sử dụng sự lạnh giá trong mùa đông này như “vũ khí hủy diệt hàng loạt” bằng cách tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev.
(VOVTV) - Nga phản đối việc thông qua văn kiện, coi đây là "một nỗ lực vô hiệu để hợp pháp hóa những gì không được hợp pháp hóa theo quan điểm của luật pháp quốc tế”.
Trong khi bác các cuộc đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói "cánh cửa" đàm phán với Moskva vẫn mở.
Cuộc tấn công vào các cơ sở viễn thông, quân sự và năng lượng của Ukraine sau vụ nổ trên cầu Crimea đánh dấu giai đoạn mới trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, Viktor Bondarev, người đứng đầu Ủy ban An ninh và Quốc phòng thuộc Hội đồng Liên bang cho hay ngày 10/10.
Đức cho biết không có nhân viên ngoại giao nào bị thương trong vụ tấn công vì tòa nhà đã không được sử dụng từ cuối tháng 2.
(VOVTV) - Ngày 3/10, Quốc hội Pháp đã họp trở lại sau kỳ nghỉ Hè và có phiên thảo luận về tình hình Ukraine.
(VOVTV) - Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 29/09 đã chỉ trích kế hoạch của Nga nhằm sáp nhập các vùng lãnh thổ của Ukraine.
(VOVTV) - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, vào lúc 15h hôm nay,(30/09), theo giờ Matxcơva, lễ ký kết thỏa thuận về việc sáp nhập các vùng lãnh thổ mới vào Nga sẽ được tổ chức tại Điện Kremlin. Tổng thống Putin sẽ tham dự.
Mỹ và gần hai chục quốc gia đối tác cho biết họ sẽ tăng tốc sản xuất vũ khí, cung cấp gấp đôi số lượng hệ thống HIMARS đã gửi cho Kiev.
(VOVTV) - Ngày 28/9, Mỹ tuyên bố sẽ không công nhận các khu vực của Ukraine bị Nga sáp nhập, đồng thời gọi các cuộc trưng cầu dân ý ở những khu vực này là bất hợp pháp.
(VOVTV) - Tờ The Wall Street Journal ngày 26/9 đưa tin, Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) ước tính kinh tế thế giới sẽ thiệt hại khoảng 2.800 tỷ USD do ảnh hưởng của cuộc xung đột tại Ukraine.
(VOVTV) - Từ 23-27/9, Cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng, cũng như các khu vực Kherson, Zaporizhzhia của Ukraine sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân về việc sáp nhập vào Nga.
Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba kêu gọi phương Tây "tăng gấp đôi" sự ủng hộ cho Ukraine. Theo ông, động thái này sẽ là phản ứng tốt nhất trước những "đe dọa gây hấn" của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
(VOVTV) - Ngày 15/9, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phê duyệt gói hỗ trợ quân sự mới trị giá 600 triệu USD dành cho Ukraine.
Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng, Nga không có kế hoạch rút quân khỏi nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.
Moscow đã phủ nhận thông tin của Washington Post về việc Iran đang cung cấp UAV chiến đấu cho các lực lượng của Nga để sử dụng ở Ukraine.
(VOVTV) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 28/8 cho biết Moskva hy vọng chuyến thị sát của các thanh sát viên thuộc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tới nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine sẽ sớm diễn ra.
Tổng thống Vladimir Zelensky cho biết Ukraine sẽ giành lại Donbass - khu vực hiện bị lực lượng Nga kiểm soát gần như hoàn toàn.
Hôm 25/8, Bộ Quốc phòng Nga cho hay, 2 cuộc tấn công riêng rẽ của các lực lượng nước này phá hủy, vô hiệu hóa 8 máy bay của không quân Ukraine.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nhận định, việc giảm nhịp độ tấn công trong chiến dịch quân sự ở Ukraine là một quyết định có chủ đích với mong muốn giảm thiểu tối đa thương vong cho dân thường.
Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine thừa nhận nước này đã mất gần 9.000 quân trong chiến sự với Nga, nhưng không cho biết thêm chi tiết.
Khi cuộc xung đột kéo dài gần 6 tháng, các quan chức châu Âu lo ngại rằng, sự đồng thuận trên khắp khu vực có thể tan vỡ khi châu Âu bước vào một mùa Đông ảm đạm.