Sau khi tòa nhà quốc hội bị chiếm đóng bởi đám đông biểu tình làm 4 người thiệt mạng, lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ đã được điều động để đảm bảo an ninh quanh Điện Capitol.
08/01/2021 13:59
Trong những ngày "hoàng hôn" của nhiệm kỳ tổng thống, ông Trump để lại một di sản cuối cùng, chôn vùi những thành tựu đã đạt được trong 4 năm trước đó.
08/01/2021 10:21
(VOVTV) - Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden ngày 7/1 đã chọn những thành viên cuối cùng trong nội các mới của mình.
(VOVTV) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tối ngày 7/1 đã lần đầu tiên lên tiếng công nhận chính quyền mới.
Tổng thống Mỹ Donald Trump không nằm ngoài vùng điều tra liên quan tới vụ bạo loạn tại Quốc hội Mỹ.
(VOVTV) - Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục bị hạn chế viết các dòng trạng thái mới trên Facebook và Instagram cho tới cuối nhiệm kỳ vào ngày 20/01.
Suốt một năm qua, nước Mỹ đã quá quen với những cuộc biểu tình. Nhưng cuộc biểu tình mới xảy ra thực sự là một cú sốc, khi người ủng hộ ông Trump đột nhập vào tòa nhà Quốc hội Mỹ, gây ra hỗn loạn trong lúc các nghị sĩ nhóm họp cho việc xác nhận Tổng thống trong cuộc bầu cử ngày 3/11/2020.
(VOVTV) - Cảnh sát trưởng Washington Robert J. Contee cho biết, bốn người thiệt mạng và 52 người đã bị cảnh sát bắt giữ sau vụ hỗn loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ, khi những người biểu tình xông vào tòa nhà để ngăn chặn Quốc hội thông qua chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden.
Hai hãng hàng không Mỹ là American Airlines và Delta Air Lines cho biết, họ đang làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật và sân bay ở khu vực thủ đô Washington để đảm bảo an toàn cho hành khách sau khi những người ủng hộ Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump xông vào tòa nhà Quốc hội Mỹ.
(VOVTV) - Facebook cho biết đã đưa ra quyết định trên sau khi các nội dung được Tổng thống Trump đăng tải trên mạng xã hội này có nguy cơ châm ngòi bạo lực. Ngoài Facebook và Twitter, Snapchat cũng đã chặn tài khoản của ông Trump.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố không nhượng bộ ngay trước khi quốc hội Mỹ họp để xác nhận kết quả bầu cử vào ngày 6/1.
Tối 6/1 theo giờ Mỹ (sáng 7/1 theo giờ Việt Nam), Quốc hội lưỡng viện Mỹ đã nhóm họp trở lại để xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 11 năm ngoái sau khi sự kiện này bị gián đoạn do những đối tượng biểu tình quá khích xông vào khu vực trụ sở Quốc hội.
Người biểu tình ủng hộ Tổng thống Donald Trump đã vào tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6/1, buộc các nghị sĩ phải tìm nơi trú ẩn.
(VOVTV) - Các nhà lãnh đạo thế giới lên án những người biểu tình bạo lực khi những người này xông vào Quốc hội Mỹ gây gián đoạn cuộc họp Lưỡng viện chiều 6/1.
(VOVTV) - Quốc hội Mỹ ngày 06/01 họp chung lưỡng viện nhằm kiểm phiếu đại cử tri và chính thức công bố Tổng thống và Phó Tổng thống nhiệm kỳ mới. Sự kiện này đã bị gián đoạn ngay khi bắt đầu khi hàng nghìn người ủng hộ Tổng thống Trump tìm cách vào quốc hội để phản đối kết quả bầu cử.
Đội ngũ chuyển giao chính quyền của ông Joe Biden không nhận được sự hợp tác từ Lầu Năm Góc trước thềm lễ nhậm chức của tổng thống đắc cử.