Tin tức

Dòng người chen chân lễ Phật, cầu an ở những ngôi chùa cổ, lớn nhất miền Trung

Mồng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, hàng nghìn người dân, du khách đổ về những ngôi chùa cổ và lớn nhất miền Trung để cầu lễ, cầu năm mới bình yên.

01/02/2022 17:11
Dòng người chen chân lễ Phật, cầu an ở những ngôi chùa cổ, lớn nhất miền Trung - Ảnh 1.

Chùa Hoằng Phúc (thuộc xã Mỹ Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình) là một trong những đại danh lam, thuộc vào hàng những ngôi chùa cổ nhất ở tỉnh Quảng Bình. Ngôi chùa này có chiều dài lịch sử hơn 700 năm và là một trong những ngôi chùa cổ nhất miền Trung. Nơi đây thường thu hút rất đông du khách đến thăm quan và cầu may mắn trong những dịp lễ, Tết

Dòng người chen chân lễ Phật, cầu an ở những ngôi chùa cổ, lớn nhất miền Trung - Ảnh 2.

Đã thành thông lệ, vào ngày đầu tiên của năm mới, rất nhiều người dân Quảng Bình chọn chùa Hoằng Phúc là điểm khởi đầu cho một năm mới với nhiều ước nguyện

Dòng người chen chân lễ Phật, cầu an ở những ngôi chùa cổ, lớn nhất miền Trung - Ảnh 3.

Mọi người đều mong ước một năm mới bình an, dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc…

Dòng người chen chân lễ Phật, cầu an ở những ngôi chùa cổ, lớn nhất miền Trung - Ảnh 4.

Sau khi thắp hương, người dân còn được các sư thầy trong chùa phát lộc

Dòng người chen chân lễ Phật, cầu an ở những ngôi chùa cổ, lớn nhất miền Trung - Ảnh 5.

Bà Lê Thị Hạnh (59 tuổi, ở xã Tân Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình) bày tỏ: “Năm nào tôi cũng cùng gia đình đến chùa Hoằng Phúc vào ngày mùng 1 Tết để cầu may mắn. Việc xin lộc đầu năm giúp tôi được tĩnh tâm và cầu mong cho gia đình bình an, con cháu khỏe mạnh, phát lộc phát tài trong năm mới”

Dòng người chen chân lễ Phật, cầu an ở những ngôi chùa cổ, lớn nhất miền Trung - Ảnh 6.

Sau khi thắp hương, lễ Phật, nhiều người dân đến cửa hàng đồ lưu niệm về Phật giáo trong khuôn viên chùa để chọn mua, tặng và mang bên mình các sản phẩm lưu niệm cầu may mắn, bình an

Dòng người chen chân lễ Phật, cầu an ở những ngôi chùa cổ, lớn nhất miền Trung - Ảnh 7.

Khác với mọi năm, do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạo nên chùa Hoằng Phúc không tổ chức các lễ hội mà chỉ mở cửa cho du khách đến du xuân, lễ Phật

Dòng người chen chân lễ Phật, cầu an ở những ngôi chùa cổ, lớn nhất miền Trung - Ảnh 8.

Tại Đà Nẵng, trong ngày 1/2 (Mồng 1 Tết Nhâm Dần 2022), hàng nghìn người dân, du khách từ khắp nơi đổ về các chùa thắp hương, cầu bình an và may mắn cho người thân, gia đình. Trong số này, chùa Linh Ứng (bán đảo Sơn Trà), ngôi chùa lớn nhất, là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng Đà Nẵng thu hút rất đông người đến lễ Phật, cầu cho quốc thái dân an

Dòng người chen chân lễ Phật, cầu an ở những ngôi chùa cổ, lớn nhất miền Trung - Ảnh 9.

Từ sáng sớm, hàng trăm người dân đổ về Chùa Linh Ứng để du xuân, vãn cảnh và lễ Phật cầu bình an, xin lộc đầu năm

Dòng người chen chân lễ Phật, cầu an ở những ngôi chùa cổ, lớn nhất miền Trung - Ảnh 10.

Hàng trăm người chen chân lễ Phật tại chánh điện chùa Linh Ứng. Nhiều người đến chùa đầu năm với mong muốn tìm được sự bình an, gạt bỏ những muộn phiền, lo âu của năm cũ và cầu mong may mắn, hạnh phúc trong năm mới

Dòng người chen chân lễ Phật, cầu an ở những ngôi chùa cổ, lớn nhất miền Trung - Ảnh 11.

Chị Lê Diệu Bình (trú Hòa Vang, Đà Nẵng) cho biết, dù ở khá xa nhưng hôm nay là ngày đầu năm, chị cùng bạn bè lên chùa vãn cảnh, lễ Phật cầu nguyện cho gia đình năm mới bình an, vui vẻ. “Cảnh chùa ở đây đẹp, khuôn viên rộng rãi nên chúng tôi vừa du xuân, lễ Phật và chụp ảnh trong ngày đầu năm”, chị Bình chia sẻ

Dòng người chen chân lễ Phật, cầu an ở những ngôi chùa cổ, lớn nhất miền Trung - Ảnh 12.

Dòng người tấp nập đổ về chùa Linh Ứng trong ngày đầu xuân Nhâm Dần 2022

Dòng người chen chân lễ Phật, cầu an ở những ngôi chùa cổ, lớn nhất miền Trung - Ảnh 13.

Lượng người đi chùa Linh Ứng lễ Phật ngày đầu năm mới rất đông nên dịch vụ bán trầu cau, hương đèn cũng được một số người phục vụ tận nơi

Dòng người chen chân lễ Phật, cầu an ở những ngôi chùa cổ, lớn nhất miền Trung - Ảnh 14.

Do lượng người đổ về chùa đông, công tác phòng, chống dịch COVID-19 được tăng cường. Người dân, du khách yêu cầu đảm bảo thực hiện nghiêm quy định 5K, quét mã QR Code khi vào chùa dâng hương, lễ Phật

Ý kiến của bạn