Giải trí

Đồng nghiệp và khán giả tiếc thương trước sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung

(VOVTV) - Ca sĩ Phi Nhung qua đời vì COVID-19, hàng loạt nghệ sĩ, người yêu nhạc trong và ngoài nước đã chia sẻ trên mạng xã hội những dòng trạng thái buồn thương, nuối tiếc. Mọi người dành cho nữ ca sĩ có chất giọng đẹp, mộc mạc và nhiều cống hiến cho cộng đồng những tình cảm tốt đẹp.

Tác giả Minh Thắm / VOV TPHCM
30/09/2021 08:25

Sau hơn một tháng điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. HCM, mặc dù được y bác sĩ hết lòng chữa trị nhưng ca sĩ Phi Nhung đã không qua khỏi và trút hơi thở cuối cùng vào 12h15 ngày 28/9/2021. 

Ngay khi thông tin được bệnh viện và ekip của nữ nghệ sĩ xác nhận, nhiều nghệ sĩ như Hồng Vân, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng, Đại Nghĩa, Hồng Đào, Minh Nhí, Cẩm Ly, Phương Mỹ Chi... đã đăng tải lên mạng xã hội những hình ảnh kỉ niệm và những dòng trạng thái tiễn biệt nữ ca sĩ.

Cũng trong tối 28/9, thông tin cáo phó của ca sĩ Phi Nhung đã được Wendy Phạm - con gái cô đăng tải, tuy nhiên do dịch bệnh nên tang lễ sẽ không thể tổ chức. Điều này khiến cho ca sĩ Long Nhật, một trong những bạn bè, đồng nghiệp thân thiết của nữ ca sĩ rất đau lòng. 

Đồng nghiệp và khán giả tiếc thương trước sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung - Ảnh 2.

Ca sĩ Long Nhật up lại 1 clip kỷ niệm và gửi lời tiễn biệt đến người em Phi Nhung

Anh trăn trở, tiếc nuối khi vẫn còn cái hẹn Phi Nhung sẽ là khách mời trong một chương trình truyền hình mà Long Nhật giữ vai trò MC ngay sau khi hết dịch. Anh bồi hồi nhớ lại nhiều kỉ niệm mà cả hai đã có cùng nhau trong những chuyến lưu diễn ngược xuôi Nam Bắc khi nữ ca sĩ mới trở về Việt Nam.

"Trước đó Long Nhật có hỏi Phi Nhung tại sao không về Mỹ đi thì Phi Nhung có nói là "Thôi đừng đuổi em nữa, để cho em làm. Em làm nốt 1 tuần nữa là em về. Bên này bà con mình đang khổ quá, mà em bỏ em đi thì em không đành". Phi Nhung là một con người gần gũi, mộc mạc, chân thật, không khéo đâu, một con người không bao giờ đeo trang sức. Mình thương bé Wendy ở bên Mỹ xa mẹ đã 2 năm liền. Mình thương cả các bé mồ côi mà Phi Nhung đã nhận nuôi, tụi nhỏ giờ như mồ côi thêm lần nữa. Long Nhật thấy rất đau lòng", Long Nhật chia sẻ.

Cùng chung nỗi trăn trở với ca sĩ Long Nhật, trong sáng 29/9, một số nhà hảo tâm, trong đó có tỷ phú Hoàng Kiều đã ngỏ lời mong muốn tiếp nối Phi Nhung để chăm lo cho 23 người con nuôi của cô.

Một đồng nghiệp khác cũng rất bàng hoàng trước sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung là ca sĩ Nguyên Vũ. Anh cho biết khi Phi Nhung về Việt Nam, anh và nữ ca sĩ đã có rất nhiều lần đứng chung sân khấu và cả hai đã phát hành nhiều CD nhạc bolero cùng nhau. 

Mặc dù không phải là nam ca sĩ chuyên dòng nhạc bolero song ca sĩ Nguyên Vũ cho biết, anh rất vui và xúc động khi nữ ca sĩ từng tâm sự "Nếu ở hải ngoại, Phi Nhung hát ăn ý nhất với Mạnh Quỳnh thì về Việt Nam người mà Nhung song ca hợp nhất là Nguyên Vũ". Vì thế, khi nghe tin người bạn song ca của mình ra đi, nam ca sĩ đã thức nguyên đêm để thu âm, hậu kỳ và xuất bản ca khúc "Sinh ly biệt" ngay trong sáng ngày 29/9 như một lời tiễn biệt người đồng nghiệp mà anh quý mến.

Đồng nghiệp và khán giả tiếc thương trước sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung - Ảnh 3.

Ca sĩ Nguyên Vũ và ca sĩ Nguyên Vũ từng song ca cùng nhau trên rất nhiều sân khấu

"Đây là bài hát Vũ đã thu âm và phát hành trên youtube ngay sau khi nghe tin Phi Nhung không qua khỏi. Trong thời gian qua, xung quanh Vũ có rất nhiều bạn bè, người quen và những khán giả mà Facebook của họ cứ liên tiếp chuyển sang màu đen. Đây cũng là bài hát mà Vũ muốn chia sẻ sự đau thương, mất mát với những người đã có người thân ra đi trong dịch bệnh này và cũng là gửi tình cảm thương nhớ đến ca sĩ Phi Nhung", ca sĩ Nguyên Vũ cho hay.

Cũng giống như ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Nguyên Vũ, nữ đạo diễn - diễn viên Ngọc Duyên cho biết chị vô cùng thương tiếc, xót xa trước sự ra đi của một người nghệ sĩ tài hoa, có tấm lòng ấm áp, luôn chia sẻ với mọi người và cảm thấy rất tiếc nuối khi còn nhiều dự án với chị Phi Nhung mà chưa thực hiện được.

"Mình với chị Phi Nhung đã làm việc với nhau trong nhiều chương trình truyền hình và 2 chị em còn rất nhiều kế hoạch đã lên với nhau và còn dang dở. Chị Nhung là một người cực kỳ kỹ tính, làm việc rất nghiêm túc. Chị cũng là người đạo đức, trong nghề chị rất là kính trên nhường dưới. Mình nghĩ các thế hệ đàn em sẽ nhìn vào điều đó để học chị", Ngọc Duyên chia sẻ về Phi Nhung.

Đồng nghiệp và khán giả tiếc thương trước sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung - Ảnh 4.

Đạo diễn - diễn viên Ngọc Duyên gửi lời tiễn biệt ca sĩ Phi Nhung và bày tỏ nỗi niềm tiếc nuối khi còn nhiều dự định hợp tác còn dang dở

Không chỉ bạn bè, đồng nghiệp mà đông đảo khán thính giả, người hâm mộ cũng rất buồn và nuối tiếc trước sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung. Giọng ca mộc mạc, trái tim ấp áp và những nghĩa cử đẹp của nữ ca sĩ đã để lại dấu ấn trong lòng nhiều khán giả mộ điệu. 

"Chiều qua nghe con mình điện thoại nói Phi Nhung mất rồi, mình buồn lắm. Cô ấy vừa đẹp vừa hát hay nữa".

"Mình thấy tội nghiệp Phi Nhung lắm, đi cứu hộ cứu trợ quá nhiều, phải chi cô ấy qua Mỹ với con thì biết đâu không mắc bệnh. Mình thấy thương quá, mình khóc luôn".

"Nghe Phi Nhung qua đời, tôi thấy buồn, thương và tiếc. Vì Phi Nhung là một phụ nữ giỏi, tài năng, nuôi được nhiều trẻ mồ côi".

"Chị Phi Nhung là thần tượng của tôi từ nhỏ tới giờ. Nghe tin chị mất, tôi rất buồn. Tôi mở lại các bài nhạc chị ấy hát từ xưa tới giờ. Nghe rất là đau".

Ý kiến của bạn