Tin tức

Đông Hưng (Trung Quốc): Đưa bệnh nhân Covid-19 vượt biên trái phép có thể bị xử tử hình

(VOVTV) - Trước áp lực chống Covid-19 trong nước, thành phố biên giới Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc, giáp với Việt Nam ngày 2/6 vừa ra thông báo tuyên bố hình phạt cao nhất đối với tội phạm tổ chức cho các trường hợp mắc Covid-19 vượt biên trái phép có thể lên đến tử hình.

Tác giả Bích Thuận / VOV Bắc Kinh
03/06/2022 18:06

Theo thông báo đăng trên tài khoản WeChat chính thức của thành phố Đông Hưng, tất cả bệnh nhân Covid-19 và những người mang mầm bệnh nếu buôn lậu, vượt biên trái phép, hoặc biết rõ đối tượng mắc bệnh và mang mầm bệnh vẫn cố tình tổ chức vượt biên trái phép, tình tiết nghiêm trọng, gây nguy hại cho an ninh công cộng; kể cả những người sau đó mới được chẩn đoán mắc Covid-19 hoặc mang mầm bệnh, đều sẽ bị kết tội gây nguy hại cho an ninh công cộng hoặc cản trở việc phòng chống bệnh truyền nhiễm, đồng thời ghép chung với các tội danh khác khi chịu hình phạt, với mức án cao nhất là tử hình, phạt tiền hoặc tịch thu tài sản.

Đông Hưng (Trung Quốc): Đưa bệnh nhân Covid-19 vượt biên trái phép có thể bị xử tử hình - Ảnh 2.

Xét nghiệm Covid-19 ở Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã

Đối với những hành vi tình nghi buôn lậu, cản trở quản lý biên giới và cản trở phòng chống bệnh truyền nhiễm, nếu hàng hóa, phương tiện giao thông, thiết bị liên lạc xét nghiệm thấy virus SARS-CoV-2, hoặc đối tượng vượt biên trái phép xét nghiệm thấy virus gây bệnh và mầm bệnh, gây lây lan dịch bệnh hoặc có nguy cơ gây lây lan dịch bệnh nghiêm trọng, sẽ bị kết tội cản trở việc phòng chống bệnh truyền nhiễm, cùng với tội buôn lậu và cản trở quản lý biên giới, hình phạt sẽ gộp lại và áp dụng theo khung tối đa, với mức án cao nhất là tù chung thân, phạt tiền hoặc tịch thu tài sản.

Với những người phạm tội buôn lậu và cản trở quản lý biên giới, nếu từ chối thực hiện các biện pháp phòng chống dịch do cơ quan y tế và phòng dịch đề xuất theo luật định, gây lây lan dịch bệnh hoặc có nguy cơ gây lây lan nghiêm trọng, sẽ bị kết tội cản trở việc phòng chống bệnh truyền nhiễm, cùng với tội buôn lậu và cản trở quản lý biên giới, hình phạt cũng được gộp lại và áp theo khung tối đa, với mức cao nhất là tù chung thân, phạt tiền hoặc tịch thu tài sản.

Không những vậy, những người bị tình nghi buôn lậu, cản trở quản lý biên giới và liên quan đến các vụ án về dịch bệnh, còn bị liệt vào danh sách công dân không đáng tin cậy và sẽ không thể làm giấy phép kinh doanh, bị các tổ chức tài chính giới hạn hạn mức cho vay và làm thẻ tín dụng, cũng như hủy các dịch vụ điện thoại di động và mạng.

Nhằm chặn đứng nguồn tài chính của các đối tượng có hành vi nêu trên, tài khoản ngân hàng, bất động sản và các tài sản khác của bản thân đối tượng này và người nhà như cha mẹ, vợ chồng, con cái hay những người có quan hệ mật thiết sẽ bị điều tra toàn diện, niêm phong, thu giữ và đóng băng. Những tài sản này chỉ có thể được trả lại khi có thể chứng minh là không liên quan đến vụ án. Bản thân những người này cũng sẽ bị cấp mã sức khỏe màu đỏ, tức chịu sự kiểm soát không thể đi đến đâu.

Với việc thực hiện chính sách “Zero Covid-19 năng động”, Trung Quốc không chỉ kiểm soát dịch nghiêm ngặt trong nước, mà còn tìm cách bịt mọi lỗ hỗng khiến dịch có thể lây vào từ bên ngoài, bao gồm siết chặt việc cấp giấy tờ xuất cảnh cho công dân Trung Quốc hay kiểm dịch chặt chẽ đối với người và hàng hóa nhập cảnh.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn