Tin tức

Động đất mạnh 5,8 độ richter tại Australia

(VOVTV) - Sáng 22/9, một trận động đất mạnh tới 5,8 độ richter đã diễn ra tại bang Victoria của Australia. Đây được ghi nhận là trận động đất lớn nhất từng diễn ra trên đất liền của nước này trong hơn 2 thập kỷ qua.

Tác giả Việt Nga / VOV Australia
22/09/2021 10:32

Trận động đất có cường độ là 5,8 độ richter diễn ra ở độ sâu khoảng 10km dưới mặt đất với tâm là khu vực ở gần thị trấn Mansfield thuộc bang Victoria của Australia. 15 phút sau đó xuất hiện 1 dư chấn với cường độ 4 độ richter.

Mặc dù tâm của trận động đất diễn ra ở bang Victoria nhưng cách đó hàng trăm cây số như vùng lãnh thổ thủ đô Canberra, một số nơi thuộc bang New South Wales và bang Tasmania đều cảm nhận được sự rung lắc.

Động đất mạnh 5,8 độ richter tại Australia - Ảnh 1.

Động đất làm một tòa nhà tại thành phố Melbourne của Australia bị đổ tường. Ảnh: AAP

Các nhà địa lý học cho biết đây là trận động đất mạnh nhất trên đất liền tại Australia kể từ năm 1997 cho đến nay.

Hiện chưa có thiệt hại nào về người được ghi nhận. Trong khi một vài tòa nhà ở bang Victoria đã bị đổ tường thì cửa kính của một số hộ gia đình sống ở gần tâm chấn bị vỡ. Các nhà địa chất tại Australia dự báo trong thời gian tới có thể sẽ tiếp tục có những dư chấn.

Ý kiến của bạn