Tin tức

Donald Trump chỉ trích cách xử lý khủng hoảng biên giới của chính quyền đương nhiệm

(VOVTV) - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích cách xử lý cuộc khủng hoảng biên giới của chính quyền đương nhiệm Joe Biden vào ngày 9/3.

Tác giả PV / VOV Washington
10/03/2021 13:48

Trong tuyên bố ngày 9/3, ông Trump đã nhấn mạnh các thành quả về chính sách biên giới của mình và cho rằng biên giới Mỹ - México dưới thời ông mạnh mẽ và an toàn hơn bao giờ hết. Ông Trump chỉ trích cách xử lý khủng hoảng biên giới của chính quyền đương nhiệm và cho rằng đất nước đang bị "phá hoại" bởi sự gia tăng gần đây của người nhập cư bất hợp pháp ở biên giới.

Theo ông Trump, chính quyền của ông đã chấm dứt chính sách "bắt rồi thả" và tình trạng giả tị nạn cũng như làm tê liệt các hoạt động buôn lậu ma túy và buôn bán người. Ông Trump khẳng định rằng, bức tường biên giới sẽ dễ dàng được hoàn tất nếu không bị trì hoãn bởi phe Dân chủ.

Donald Trump chỉ trích cách xử lý khủng hoảng biên giới của chính quyền đương nhiệm - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Các phát ngôn của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Biden phải đối mặt với một làn sóng lớn người di cư bất hợp pháp ở biên giới phía Nam với México. Làn sóng người di cư này đã buộc Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas phải kêu gọi các tình nguyện viên thuộc bộ này tham gia xử lý cuộc khủng hoảng tại biên giới.

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) sẽ đóng 3 cửa khẩu tại bang Arizona để tìm cách ứng phó với làn sóng khổng lồ người di cư bất hợp pháp tìm cách vào Mỹ.

Ý kiến của bạn