Tin tức

Đón rét nàng Bân giữa tháng 5, Sa Pa rét hại chỉ 11,4 độ C

(VOVTV) - Sáng 16/5, không khí lạnh ảnh hưởng xuống Lào Cai đạt ngưỡng mạnh nhất khiến rét đậm, rét hại bao trùm các khu vực vùng cao của tỉnh.

Tác giả An Kiên / VOV Tây Bắc
16/05/2022 10:43

Theo đó, nhiệt độ thấp nhất ghi nhận tại Sa Pa chỉ với 11,4 độ C, nằm trong ngưỡng rét hại. Các khu vực vùng cao khác rét đậm, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 13 – 16 độ C. Các khu vực vùng thấp như thành phố Lào Cai, thị trấn Phố Ràng (Bảo Yên) tiết trời se lạnh trong nền nhiệt khoảng 19 – 20 độ C.

Đón rét nàng Bân giữa tháng 5, Sa Pa rét hại chỉ 11,4 độ C - Ảnh 1.

Không khí lạnh kèm theo mưa khiến nhiệt độ các địa phương ở Lào Cai, nhất là Sa Pa giảm thấp

Theo dân gian, đợt giá rét cuối xuân hàng năm trước khi chuyển sang hè thường gọi là “rét nàng Bân”, chủ yếu xuất hiện vào tháng 3 âm lịch. Năm nay, đến thời điểm qua rằm tháng 4 (giữa tháng 5 dương lịch), tại Lào Cai đã có tới 4 đợt rét nàng Bân tràn xuống.

Các chuyên gia trong ngành khí tượng cho rằng, hiện tượng này khá hiếm gặp; sau hơn 1 thập kỷ (kể từ năm 2011) mới ghi nhận đợt rét tương tự.

Thông tin dự báo cho thấy, ngày và đêm 16/5, không khí lạnh ảnh hưởng đến Lào Cai có cường độ ổn định, nền nhiệt tại các địa phương ít biến đổi. Đến ngày 17/5, nhiệt độ có xu hướng tăng trở lại, thời tiết ấm dần.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn