Thể thao

Đội tuyển Việt Nam giành quyền dự Asian Cup 2023

Đội tuyển Việt Nam giành quyền vào vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, đồng thời góp mặt ở Asian Cup 2023.

16/06/2021 09:52

Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á cũng chính là vòng loại Asian Cup 2023. Đội tuyển Việt Nam xếp thứ hai tại bảng G với 17 điểm, là một trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam không chỉ vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á mà còn giành quyền góp mặt ở vòng chung kết Asian Cup, dự kiến diễn ra tại Trung Quốc vào tháng 6/2023.

Đội tuyển Việt Nam giành quyền dự Asian Cup 2023 - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam giành quyền dự Asian Cup 2023

Đây là lần thứ ba trong lịch sử đội tuyển Việt Nam tham dự Asian Cup. Lần gần nhất, giải vô địch châu Á năm 2019, HLV Park Hang Seo và các học trò vào đến tứ kết trước khi bị đội tuyển Nhật Bản, á quân giải đấu, đánh bại với tỉ số 0-1.

Vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á dự kiến khởi tranh vào tháng 9. 12 đội bóng, trong đó có đội tuyển Việt Nam được chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn 2 lượt. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ xác định được các đối thủ sau lễ bốc thăm diễn ra ngày 24/6.

Đội tuyển Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á chưa kết thúc chiến dịch vòng loại World Cup. Trong khi đó, các đội không vượt qua được vòng loại thứ hai sẽ tiếp tục tham dự vòng loại Asian Cup vào tháng 9 tới.

Đội tuyển Việt Nam giành quyền dự Asian Cup 2023 - Ảnh 2.

12 đội dự vòng đấu loại cuối cùng World Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam giành quyền dự Asian Cup 2023 - Ảnh 3.

Ý kiến của bạn