Thể thao

Đội tuyển Việt Nam có ngày đầu kém vui ở Nhật Bản

(VOVTV) - HLV Park Hang Seo và các thành viên đội tuyển Việt Nam vừa trải qua ngày đầu kém vui trong chuyến làm khách ở Nhật Bản.

Tác giả Minh Đức-Bùi Hùng / VOV2-VOV Tokyo
27/03/2022 09:55

Sáng 26/3, đội tuyển Việt Nam đã đến sân bay Narita, Nhật Bản. Khi đến sân bay, sức khỏe của toàn đội tương đối ổn định. Tuy nhiên sau đó, HLV Park Hang Seo và các thành viên đội tuyển Việt Nam đã trải qua ngày đầu kém vui.

Đội tuyển Việt Nam có ngày đầu kém vui ở Nhật Bản  - Ảnh 1.

HLV trưởng Park Hang Seo tại sân bay Nhật Bản. Ảnh: Bùi Hùng

Đầu tiên, trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa dương tính với Covid-19 khi xét nghiệm tại sân bay Narita. Ông Lê Huy Khoa phải cách ly tại một khách sạn khác, chỉ có thể tham gia các buổi họp trực tuyến. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sự chính xác trong truyền đạt của các HLV Hàn Quốc trên sân tập.

Đội tuyển Việt Nam có ngày đầu kém vui ở Nhật Bản  - Ảnh 2.

Các cầu thủ Việt Nam làm thủ tục tại sân bay Narita. Ảnh: Bùi Hùng

Sau đó, nhóm 8 cầu thủ gồm tiền đạo Hà Đức Chinh, Công Phượng, Văn Toàn; hậu vệ Đức Chiến, Văn Nam, Thanh Thịnh và Thanh Bình được xác định là F1 do ngồi gần với ông Lê Huy Khoa trên máy bay. 8 cầu thủ phải ăn riêng, đi xe riêng, ở khu vực riêng. Thậm chí, khi đến sân tập, các cầu thủ này cũng phải vào cuối cùng.

Các quy định phòng dịch nghiêm ngặt và khắt khe có phần quá mức tại Nhật Bản khiến các thành viên trong đội có phần không thoải mái. Tuy nhiên, đội cũng cảm nhận được cách làm việc nghiêm túc và chuẩn xác cao mà người Nhật đang áp dụng.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu với đội tuyển Nhật Bản vào 19h35 (giờ Nhật Bản) ngày 29/3 tới tại sân vận động Saitama. Dự kiến sẽ có khoảng 60.000 khán giả sẽ tới sân để cổ vũ cho 2 ĐT. Đây là trận đấu được coi là có nhiều sự mong đợi của khán giả Nhật Bản cũng như người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Nhật Bản.

Cổ động viên Việt Nam vui mừng đón đội tuyển tại sân bay Narita

Thời gian qua, đội tuyển Việt Nam gặp tổn thất lực lượng nghiêm trọng do chấn thương và Covid-19. Đội chỉ có thể mang 19 cầu thủ sang Nhật Bản, cùng thủ môn Văn Lâm đang thi đấu ở J.League. Đội tuyển Việt Nam còn hai buổi tập trước khi chạm trán chủ nhà Nhật Bản vào ngày 29/3. Đây là trận đấu cuối cùng của hai đội tại vòng loại 3 World Cup 2022. Đội khách đã hết cơ hội đi tiếp. Trong khi đó, đội chủ nhà và ĐT Saudi Arabia đã sớm giành hai tấm vé bảng B tới Qatar vào cuối năm nay./.

Ý kiến của bạn